Nguồn gốc của chiếc nhẫn đính hôn Hoàng thân Philip tặng Nữ hoàng Elizabeth II

Theo Hoàng gia Anh, ngoài tham gia thiết kế du thuyền Britannia, Hoàng thân Philip còn từng thiết kế nhẫn đính hôn tặng Nữ hoàng Elizabeth II từ vương miện của mẹ ông.

Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 74 năm. (Nguồn: Getty Images)

Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 74 năm. (Nguồn: Getty Images)

Trong một trạng thái mới đây trên Twitter, Hoàng gia Anh cho biết, Hoàng thân Philip luôn yêu thích công việc thiết kế. Ngoài việc tham gia giám sát và thiết kế Du thuyền Hoàng gia Britannia, ông còn từng thiết kế chiếc nhẫn đính hôn và vòng tay để tặng cho Công chúa Elizabeth II (nay là Nữ hoàng Anh).

Thường những món trang sức của gia đình Hoàng gia luôn có câu chuyện kỷ niệm. Chiếc nhẫn Hoàng thân Philip dùng để cầu hôn Nữ hoàng Elizabeth II năm 1947 được làm từ vương miện của mẹ ông - Công chúa Alice của Battenberg, cháu gái của Nữ hoàng Victoria.

Công chúa Alice, mẹ Hoàng thân Philip. (Nguồn: Getty Images)

Theo Town and Coutry, năm 1946, khi biết con trai mình có ý định cầu hôn, Công chúa Alice đã trao cho Philip chiếc vương miện mà bà đã được tặng vào ngày cưới để ông sử dụng làm một chiếc nhẫn phù hợp cho vị hôn thê.

Hoàng tử Philip lúc đó phối hợp với thương hiệu kim hoàn nổi tiếng ở London Philip Antrobus Ltd. để tự thiết kế chiếc nhẫn đính kim cương 3 carat bao quanh bằng 10 viên kim cương bé hơn.

Chiếc nhẫn đính hôn luôn được Nữ hoàng Elizabeth II đeo trên tay. (Nguồn: Getty Images)

Bản thân những viên kim cương này còn có nguồn gốc từ cuối triều đại Romanov. Vào ngày cưới của mình, mẹ của Philip đã được trao chiếc vương miện từng được sử dụng trong ngày cưới của Sa hoàng Nicholas II và Sa hoàng Alexandra của Nga, những người cai trị cuối cùng của Đế quốc Nga, cùng là người có quan hệ họ hàng xa với bà.

Nữ hoàng Elizabeth II đeo nhẫn đính hôn và vòng tay do Hoàng thân Philip thiết kế. (Nguồn: Getty Images)

Không chỉ có thế, Philip còn chọn những viên kim cương còn lại trên vương miện để làm thành một chiếc vòng tay kim cương để làm quà cưới tặng Elizabeth II. Chiếc vòng này sau đó đã được Nữ hoàng tặng lại cho cháu dâu Kate Middleton.

Nữ công tước xứ Cambrige đã đeo chiếc vòng lên tay trái trong bữa tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2015. (Nguồn: Getty Images)

(theo Insider)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguon-goc-cua-chiec-nhan-dinh-hon-hoang-than-philip-tang-nu-hoang-elizabeth-ii-142473.html