Nguồn gốc Covid-19: Truyền thông Nga nói Mỹ 'vô căn cứ' khi đổ lỗi cho Trung Quốc, Nghi ngờ liên quan giữa quan chức Mỹ và Viện virus học Vũ Hán?

Thượng nghị sĩ Mỹ Josh Hawley vừa kêu gọi Quốc hội nước này tiến hành điều tra tất cả các mối quan hệ của Mỹ với Viện virus học Vũ Hán (Trung Quốc). Trong khi đó, truyền thông Nga lên tiếng cho rằng, việc Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc về Covid-19 là 'vô căn cứ'.

Nhóm điều tra WHO khảo sát Viện Virus học Vũ Hán liên quan đến dịch Covid-19, tháng 2/2021. (Nguồn: AFP)

Nhóm điều tra WHO khảo sát Viện Virus học Vũ Hán liên quan đến dịch Covid-19, tháng 2/2021. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/6, Thượng nghị sĩ Mỹ Josh Hawley đã kêu gọi Quốc hội nước này tiến hành điều tra tất cả các mối quan hệ của Mỹ với Viện virus học Vũ Hán (Trung Quốc), nơi bị nghi ngờ phát tán virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, đồng thời điều tra khả năng có quan chức Mỹ nào tìm cách ngăn cản một cuộc điều tra đầy đủ về vấn đề này hay không.

Thượng nghị sĩ Hawley tuyên bố: “Công chúng xứng đáng được biết liệu có bất kỳ cá nhân nào trong Chính phủ Mỹ đã cố gắng ngăn chặn một cuộc điều tra đầy đủ về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 như đã được báo cáo gần đây hay không.

Quốc hội cũng phải tìm hiểu xem mức độ tham gia của Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm (NIAID) do ông Anthony Fauci phụ trách vào công tác nghiên cứu được hỗ trợ tài chính tại Viện virus học Vũ Hán".

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Hawley cũng kêu gọi ông Fauci từ chức do liên quan tới những thư điện tử của ông được công bố gần đây.

Lời kêu gọi trên được ông Hawley đưa ra sau khi một loạt email công việc của ông Fauci liên quan đến sự khởi phát của đại dịch được công bố, cho thấy Tiến sĩ Fauci đang thảo luận về những cáo buộc rằng, dịch bệnh này bị phát tán bởi Viện virus học Vũ Hán.

Trong khi đó, mới đây, nhà báo Victoria Nikiforova của hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) cho rằng việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây ra đại dịch Covid-19 là vô căn cứ.

Bà Nikiforova viết trong một bài bình luận tuần này: “Thông tin duy nhất dựa trên toàn bộ câu chuyện chống Trung Quốc là một bài báo trên tờ Wall Street Journal, trong đó nói rằng, ngay cả trước khi chính thức bắt đầu đại dịch, một số nhà khoa học ở thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc đã bị ốm vì một thứ tương tự như virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện này hoàn toàn u ám và vô căn cứ”.

Nhà báo Nikiforova lưu ý rằng chuỗi sự kiện “giải trí” hồi mùa Hè và mùa Thu năm 2019 đáng lo ngại. Bà viết: “Phòng thí nghiệm sinh học quân sự nổi tiếng của Mỹ, Fort Detrick, đột ngột đóng cửa vào tháng 8. Các virus và vi khuẩn nguy hiểm nhất trên hành tinh được lưu giữ và nghiên cứu tại cơ sở này. Bộ sưu tập này chứa vi khuẩn bệnh than, bệnh đậu mùa và bệnh dịch hạch".

Nhà báo này lưu ý đột nhiên phòng thí nghiệm Fort Detrick đóng cửa do một vụ rò rỉ nào đó và không có thông tin chính xác những gì đã thoát ra, ở đâu và với số lượng bao nhiêu.

Theo bà, “tháng 9/2019, một dịch bệnh phổi kỳ lạ nổi lên ở Mỹ. Lúc đầu, họ nói nó liên quan đến việc hít khói thuốc điện tử...

Các triệu chứng của bệnh rất giống với những gì bệnh nhân Covid-19 đã trải qua”. Một số chuyên gia cho rằng Covid-19 được đưa đến Vũ Hán khi quân đội Mỹ tham gia một cuộc thi thể thao quốc tế ở thành phố Trung Quốc vào tháng 10/2019.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguon-goc-covid-19-truyen-thong-nga-noi-my-vo-can-cu-khi-do-loi-cho-trung-quoc-nghi-ngo-lien-quan-giua-quan-chuc-my-va-vien-virus-hoc-vu-han-147380.html