Nguồn gốc biệt danh 'Quỷ đỏ' của M.U và Liverpool

Cả M.U và Liverpool đều được biết đến như là hai thế lực hùng mạnh bậc nhất của xứ sở sương mù. Và khi nói đến hai đội bóng này NHM đều nghĩ ngay đến biệt danh 'Quỷ đỏ'. Nhưng sự thực biệt danh đó có phải dành chung cho cả hai CLB?

Nếu xét về mặt hình tượng, biểu tượng của đội bóng căn cứ vào logo, thì rõ ràng ở nước Anh, M.U mới chính xác được gọi là “Quỷ đỏ”, bởi trên logo của CLB có in hình chú Quỷ cầm cây đinh ba. Còn trên logo của CLB Liverpool, không thấy chú “Quỷ nào” mà chỉ có hình con chim phượng hoàng lửa.

Cả thế giới chờ đợi trận derby nước Anh giữa M.U và Liverpool.

Thực ra từ khi thành lập, M.U không có biệt danh là “Quỷ đỏ” mà chỉ được gọi đơn thuần là “The Reds” hay “United”, tuy nhiên sau thảm họa ở Munich năm 1958, biệt danh này không còn tồn tại nữa. Đến đầu những năm 1960, ngài chủ tịch lúc bấy giờ của M.U là Sir Matt Busby thấy một đội bóng Rugby khá nổi tiếng là Salford thường mặc áo đỏ ra sân, và họ có biệt danh là “Những chú quỷ đỏ”.

Sir Matt Busby tỏ ra rất thích cái biệt danh này bởi ông cho rằng cái tên “Quỷ đỏ” sẽ kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Sau đó ông đã quyết định lấy “Quỷ đỏ” làm biệt danh cho M.U và đến năm 1970, logo của CLB đã được thiết kế lại và ở giữa được in thêm hình Quỷ sa tăng cầm cây đinh ba. Và cho đến bây giờ, biệt danh “The Red Devils” đã trở thành một cái tên trở nên phổ biến, và được mặc định là để gọi CLB M.U, không chỉ ở nước Anh mà trên toàn thế giới.

Còn với Liverpool, họ chưa bao giờ được gọi với biệt danh là “The Red Devils”. Tuy nhiên một số nguồn tài liệu lại cho rằng thực ra Liverpool mới là đội sở hữu biệt danh “Quỷ đỏ” trước. Đó là vào giai đoạn suốt thập kỷ 60 của thế kỷ trước, khi đó Liverpool là đội bóng thống trị cả châu Âu và nước Anh với sức mạnh không thể ngăn cản, nên người ta mới gọi Liverpool là “Quỷ đỏ” nhằm ca ngợi sức mạnh bách chiến bách thắng của đội bóng thành phố Cảng khi đó.

Logo của M.U và Liverpool.

Tuy nhiên biệt danh chính thức và được nhiều người biết đến nhất khi nói về Liverpool lại là “The Reds” (Những người mặc áo đỏ, hay còn gọi là Lữ đoàn đỏ); hoặc “The Kop”. “Kop” là tên một khán đài của sân Anfield có sức chứa tầm khoảng 30.000 CĐV, đây là nơi tập trung nhiều CĐV của Liverpool nhất và là nơi bài hát truyền thống nổi tiếng của đội "You will never walk alone" được đồng thanh hát vang. Khán đài “Kop” là niềm tự hào của đội bóng và được biết đến như là “địa ngục” với các đội khách và là điểm tựa tinh thần số 1 của Liverpool mỗi khi được thi đấu tại Anfield. Chính vì thế người ta thường gọi Liverpool là The Kop như để thể hiện sự khăng khít gắn bó giữa các CĐV và CLB.

Ở Việt Nam, NHM vẫn quen gọi cả M.U lẫn Liverpool là “Quỷ đỏ”, và điều đó đã gây ra ít nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, suy cho cùng biệt danh cũng chỉ là một tên gọi, và với các CĐV, họ cũng đều đã có một “Quỷ đỏ” thực sự trong trái tim của mình rồi. Đêm nay, hai “Quỷ đỏ” sẽ đối đầu nhau ở Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng 21 Premier League. NHM cả thế giới chờ đợi trận đấu, còn với CĐV M.U và Liverpool, đây sẽ là trận đấu xem ai mới là “Quỷ đỏ” đích thực.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mu-va-liverpool-ai-moi-la-quy-do-dich-thuc-cua-nuoc-anh-738719.html