Nguồn gốc biệt danh 'Những chú chó đường phố' của ĐT Philippines

ĐT Philippines được biết đến với biệt danh là 'The Azkals', dịch từ tiếng Tagalog có nghĩa là 'Những chú chó đường phố'.

Azkals theo nghĩa của tiếng Tagalog – ngôn ngữ mẹ đẻ của 1/3 dân số Philippines thì có nghĩa là những chú chó đường phố.

ĐT Philippines với biệt danh Azkals - Những chú chó đường phố

Như đã biết, ở Philippines, việc giết mổ và bán chó làm thịt là điều phạm pháp, bởi vậy hình ảnh những chú chó hoang thường lang thang vệ đường rất phổ biến.

Lấy cảm hứng từ đó, vào năm 2005, một cổ động viên sống ở khu phố Calle Azul tại thủ đô Manila đã gợi ý lấy tên Azkals trở thành biệt danh của đội tuyển quốc gia đất nước này. Ban đầu biệt danh này vấp phải sự phản đối của một bộ phận người hâm mộ vì ý nghĩa có phần đường phố nhưng sau cùng tất cả cũng đã đồng thuận với biệt danh Azkals dành cho Philippines.

Ở thời điểm xuất hiện biệt danh này, ĐT Philippines không nhận được quan tâm tốt nhất. Họ thường xuyên thiếu đơn vị tài trợ và phải tá túc trong những khách sạn giá rẻ khi tham dự các giải đấu khu vực và cái tên Azkals trở nên gần gũi hơn đối với họ. Đây là lý do “The Azkals” trở thành biệt danh khá đặc biệt của ĐT Philippines và đã được rất nhiều người đồng thuận.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/nguon-goc-biet-danh-nhung-chu-cho-duong-pho-cua-dt-philippines-16241