Nguồn gốc biệt danh của các thành phố trên thế giới

Ngoài tên gọi chính thức, nhiều thành phố trên thế giới còn được biết đến với các biệt danh thú vị. Có nhiều tên gọi đơn giản là bản dịch từ ngôn ngữ địa phương, trong khi một số khác được đặt dựa trên các đặc điểm nổi bật của chính địa danh.

Nguồn gốc đơn giản nhất của các biệt danh là bản dịch từ ngôn ngữ địa phương. Ví dụ như Los Angeles của Mỹ được gọi là “Thành phố của những thiên thần”, vì Los Angeles trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "các thiên thần". Hay như Philadelphia có tên gọi khác là "Thành phố của tình anh em", vì nó được ghép bởi hai từ trong tiếng Hy Lạp là phileo – có nghĩa là tình cảm và adelphos có nghĩa là anh em.

Thành phố Los Angeles, Mỹ (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Thành phố Los Angeles, Mỹ (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Các biệt danh cũng có thể bắt nguồn từ đặc điểm địa lý. Do là thành phố nằm gần Nam cực nhất nên Ushuaia còn được người Argentina gọi một cách đầy tự hào là “Nơi tận cùng của thế giới”. Trong khi đó, “Thành phố 7 ngọn đồi” là tên gọi thân mật khác của Rome, Italia, lý do là thành phố được xây dựng trên 7 quả đồi liền nhau. Tuy nhiên, thủ đô của Italia được biết đến nhiều hơn với biệt danh “Thành phố vĩnh hằng”. Cách gọi này xuất phát từ niềm tin mãnh liệt của người La Mã thời xưa rằng Rome sẽ trường tồn với thời gian dù trải qua bất kỳ biến cố lớn nào.

Đặc điểm thời tiết cũng góp phần tạo nên những tên gọi phổ biến. Vancouver, Canada được gọi là "Thành phố mưa" do mưa nhiều và ẩm ướt quanh năm. Trong khi đó, Côn Minh, Trung Quốc được mệnh danh là “Thành phố mùa xuân vĩnh cửu” nhờ khí hậu ôn hòa với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng. Thành phố Medellin của Colombia cũng có chung biệt danh này.

Hoa nở quanh năm tại “Thành phố mùa xuân vĩnh cửu” của Trung Quốc (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Las Vegas (Mỹ) được biết đến với cái tên “Thành phố tội lỗi”, vì ở đây có rất nhiều sòng bạc. Thành phố này còn có một tên gọi khác được người dân địa phương ưa chuộng hơn, đó là “Thủ đô giải trí của thế giới”. Với đặc điểm tương tự, Ma Cao (Trung Quốc) được mệnh danh là “Las Vegas của phương Đông”.

Lấy tên gọi của một địa danh nổi tiếng khác cũng là một cách để đặt biệt danh. Venice của Italia là cái tên được mượn nhiều nhất. Saint-Petersburg (Nga) được mệnh danh là “Venice của phương Bắc”, Tô Châu của Trung Quốc được gọi là “Venice của phương Đông”, trong khi Nantes (Pháp) được biết đến là “Venice của phương Tây”. Đặc điểm chung của các thành phố này là hệ thống sông và kênh đào chằng chịt.

Venice của Italia được mệnh danh là "Thành phố của những kênh đào" (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Kiến trúc tôn giáo cũng là nguồn cảm hứng cho các biệt danh. Praha được mệnh danh là "Thành phố trăm tháp", mặc dù thủ đô của Séc có tới gần 1000 tòa tháp. Được thành lập dựa trên sự đa dạng tôn giáo trong những năm hình thành, Adelaide của Australia được gọi là "Thành phố của các nhà thờ". Trong khi đó, Oxford của Anh còn được biết đến là "Thành phố của những ngọn tháp trong mơ".

Thủ đô Praha của Cộng hòa Séc (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Một số biệt danh có liên quan đến ẩm thực. Chẳng hạn như Bordeaux của Pháp là “Thành phố rượu vang”. Gần đây hơn, du khách thường thích thú gọi thủ đô Bangkok của Thái Lan là “Trái xoay lớn” và Jakarta của Indonesia là “Trái sầu riêng lớn”.

Ngoài ra, có những biệt danh được đặt dựa trên niềm hy vọng. Mumbai được mệnh danh là “Thành phố của những giấc mơ” - ít nhất là đối với hàng nghìn người di cư từ khắp nơi trên Ấn Độ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/nguon-goc-biet-danh-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-164946.html