Nguồn động viên quan trọng

Năm 2019, các địa phương trong huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện việc tặng sổ tiết kiệm tới các gia đình có con lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dịp tuyển quân đầu năm 2019, các xã, thị trấn vận động từ doanh nghiệp, mạnh thường quân được gần 1,2 tỷ đồng, mua tặng 110 sổ tiết kiệm. Ngoài ra, các địa phương còn thăm, tặng quà, hỗ trợ đột xuất với những gia đình gặp khó khăn.

Quân nhân Lê Long Quân, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 320, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp tâm sự: “Năm 2019 tôi lên đường nhập ngũ và địa phương trao tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Số tiền này với tôi rất ý nghĩa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ trở về địa phương, tôi sẽ dùng số tiền này học nghề điện lạnh”.

 Đại diện chính quyền địa phương trao sổ tiết kiệm tặng gia đình thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đại diện chính quyền địa phương trao sổ tiết kiệm tặng gia đình thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trung tá Võ Thành Dẫn, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hồng Ngự, cho biết: "Tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, mỗi sổ tiết kiệm có giá trị từ 5 đến 10 triệu đồng. Sổ tiết kiệm sẽ được photo chứng thực và giao cho gia đình cất giữ. Đến khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về sẽ được nhận toàn bộ số tiền (cả gốc lẫn lãi) trong sổ tiết kiệm. Cộng với số tiền xuất ngũ, họ sẽ có số vốn kha khá để đầu tư vào sản xuất hoặc học nghề. Mùa tuyển quân năm 2020, toàn huyện chúng tôi đã huy động được hơn 1 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm tặng các gia đình có con nhập ngũ. Mô hình này nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và được các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ nhiệt tình. Điều này đã góp phần không nhỏ cho công tác tuyển quân của huyện trong thời gian qua được nhiều thuận lợi hơn”.

Bài và ảnh: THẾ HIỂN (Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguon-dong-vien-quan-trong-610689