Nguồn động lực mạnh mẽ

Hôm nay, 11-10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội bắt đầu chương trình nghị sự.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 có thể thấy, Đảng bộ thành phố đã đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc; bám sát thực tiễn, gần dân, đặc biệt là xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, trong đó có dịch Covid-19. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Dân chủ trong Đảng và đời sống xã hội tiếp tục được mở rộng, phát huy...

Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội chung sức thực hiện hiệu quả 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, mang lại những kết quả tích cực. Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm... Hà Nội đã khẳng định và phát huy tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô đối với cả nước.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động khó lường. Chưa kể các vấn đề nội tại của thành phố như: Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, quản lý kinh tế, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội còn bất cập. Việc khai thác các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững còn hạn chế. Ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường tới hoạt động của bộ máy hành chính, tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng ở một số cán bộ, đảng viên...

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ đề ra các quyết sách quan trọng để Thủ đô phát triển ở một tầm cao mới là kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Trong đó, các quyết sách cần tập trung ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát triển mạnh hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu…, kết nối đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hà Nội cũng cần khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển…

Cùng với đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh, là nền tảng tạo chuyển biến thực chất về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác của từng cán bộ, đảng viên.

Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19-9-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đảng bộ thành phố Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và trách nhiệm của Thủ đô - trái tim của cả nước...”. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, nền tảng đã có là nguồn động lực để Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII, tạo tiền đề cho Thủ đô tiếp tục phát triển xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của cả nước.

Thế Đan

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/980553/nguon-dong-luc-manh-me