Nguồn cung tăng khiến giá dầu thô đi xuống

Thị trường dầu thô trong phiên giao dịch hôm nay (6-4) đã đi đồng loạt đi xuống khi mà nguồn cung dầu đã có xu hướng tăng cũng như nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu vẫn chưa được cải thiện.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5-2021 đứng ở mức 59,02 USD/thùng, tăng 0,37 USD trong phiên nhưng đã giảm tới 2,35 USD so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6-2021 đứng ở mức 62,51 USD/thùng, giảm tớ 2,23 USD/ thùng so với cùng thời điểm ngày 5-4.

Giá dầu có xu hướng giảm chủ yếu do lo ngại tình trạng cung vượt cầu sẽ tái diễn ra trên thị trường dầu thô khi các nhà cung cấp lớn đã công bố các kế hoạch tăng sản lượng.

Sau cuộc họp trực tuyến thường kỳ vào hôm 1-4, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh gọi tắt là OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng thêm 350.000 thùng/ngày vào tháng 5, thêm 350.000 thùng/ngày nữa vào tháng 6 và thêm lên 400.000 thùng/ngày vào tháng 7.

LS

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguon-cung-tang-khien-gia-dau-tho-di-xuong-234122.html