Nguồn cung bất ổn khiến giá dầu tiếp tục giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (11-6), giá dầu tiếp tục có những phiên đi xuống khi mà nguồn cung đã bất ổn cùng dới việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ đang vẫn tiếp tục.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7-2019 đứng ở mức 53,37 USD/thùng, tăng 0,1 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cuối giờ sáng 10-6, giá dầu WTI giao tháng 7-2019 đã giảm 0,88 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8-2019 đứng ở mức 62,24 USD/thùng, giảm 0,05 USD/thùng trong phiên và giảm tới 1,21 USD/thùng so với cuối giờ sáng 10/6.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm còn 40,23 triệu tấn trong tháng 5 từ đỉnh 43,73 triệu tấn trong tháng 4. Nguyên nhân là lượng dầu nhập từ Iran giảm, các cơ sở lọc dầu nghỉ bảo dưỡng.

Từ đầu năm đến nay, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đối tác, trong đó có Nga, tức nhóm OPEC+ thực thi thỏa thuận giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu/ngày để hỗ trợ giá dầu. Thỏa thuận sẽ hết hạn sau 6 tháng thực hiện, và vào đầu tháng tới, OPEC+ sẽ ra quyết định có gia hạn thỏa thuận đến cuối năm hay không.

OPEC cùng đồng minh có thể họp chính sách tại Vienna, Áo, vào ngày 2 đến 4-7 thay vì cuối tháng 6 như dự kiến.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak nói rằng vẫn có nguy cơ OPEC+ đang sản xuất quá nhiều dầu và giá dầu có thể giảm sâu hơn. Ông Novak cũng nói ông không loại trừ khả năng giá dầu sụt về 30 USD/thùng nếu thỏa thuận của OPEC+ không được gia hạn.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguon-cung-bat-on-khien-gia-dau-tiep-tuc-giam-151478.html