Người xưng bỏ 200 triệu làm đường từ thiện nhận sai?

Theo lãnh đạo xã, ông Bùi Hoàng Anh thừa nhận hành vi làm đường tại khu vực Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông là hành vi sai trái.

Sáng ngày 2/7/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Công Duyên - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM thông tin: "Trong tuần này chúng tôi sẽ họp bàn và đi đến thực hiện xử lý việc làm đường sai quy định pháp luật của ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi) trên địa bàn Ấp 6".

Hiện biện pháp xử lý đoạn đường mà ông Bùi Hoàng Anh xây dựng trái phép như thế nào vẫn đang được vị Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông giữ kín. Được biết, sau khi bị lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công vào ngày 4/5/2018, ông Bùi Hoàng Anh đã chủ động liên lạc với ban lãnh đạo xã Tân Thạnh Đông, thừa nhận hành vi làm đường của mình là sai.

"Ông Bùi Hoàng Anh làm đường trên phần đất của một doanh nghiệp. Đoạn đường chỉ có một mương nước duy nhất để thoát nước cho toàn khu vực nhưng cũng bị đào xới, có nguy cơ gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân" - ông Duyên cho biết.

Đoạn đường ông Bùi Hoàng Anh làm ở Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông bị cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu đình chỉ vào ngày 4/5/2018.

Cũng theo ông Duyên, việc làm đường của ông Bùi Hoàng Anh chưa được chính quyền địa phương cho phép. Ông Duyên đặt ra nghi vấn mục đích thực sự đằng sau việc làm đường của ông Bùi Hoàng Anh không phải làm từ thiện mà để phục vụ cho một số người có đất nền trên khu vực con đường chạy qua.

"Một người tên Loan ở Ấp 12 có đất tại khu vực làm đường. Người tên Loan này lại có quan hệ anh em hộ hàng với ông Bùi Hoàng Anh. Có thông tin cho rằng, một số người có đất nền ở khu vực này đã bỏ tiền thuê ông Bùi Hoàng Anh làm con đường này. Khi bị chính quyền xử lý, ông ấy đứng ra nói tự bỏ tiền làm đường từ thiện giúp bà con để gây áp lực với chính quyền" - ông Duyên chia sẻ.

Được biết, khi cơ quan chức năng xuống hiện trường lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, ông Bùi Hoàng Anh đã phản ứng với nhóm cán bộ làm nhiệm vụ khiến bản thân bị khống chế, đưa về trụ sở xã Tân Thạnh Đông tạm giữ trong nhiều giờ liền.

Sau đó, Công an huyện Củ Chi đã vào cuộc xác mình, kết luận chưa đủ căn cứ để xử lý ông Bùi Hoàng Anh hành vi chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, ông Anh lại có biểu hiện hành vi cản trở người thi hành công vụ nên cơ quan chức năng huyện Củ Chi đã giao cho ban lãnh đạo xã Tân Thạnh Đông xử lý giải quyết theo thẩm quyền.

Về vấn đề này, ông Duyên cho biết: "UBND sẽ xử lý về mặt vi phạm hành chính của ông Bùi Hoàng Anh khi làm con đường ở Ấp 6, còn hành vi cản trở người thi hành công vụ thì phía công an xã sẽ thụ lý".

Về phần mình, ông Bùi Hoàng Anh cũng đang có đơn tố cáo hành vi bắt giữ người trái pháp luật của cơ quan chức năng xã Tân Thạnh Đông. Vụ việc đang được Công an TP. HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguoi-xung-bo-200-trieu-lam-duong-tu-thien-nhan-sai-3361058/