Người xây dựng thương hiệu đồ chơi thuần Việt

Trước khi bước vào đầu tư ở lĩnh vực đồ chơi trẻ em, chị Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Cánh Diều, có 10 năm công tác trong ngành Giáo dục. Đến khi làm mẹ chị càng hiểu đồ chơi quan trọng thế nào trong hành trình khôn lớn của trẻ. Tìm hiểu thị trường đồ chơi trong nước chị rất trăn trở: Sản phẩm cao cấp nhập ngoại quá đắt tiền, còn đồ chơi phân khúc thấp thì không rõ xuất xứ, thiếu an toàn...

Là một người mẹ trẻ, chị Kim Hoa hiểu rất rõ về đồ chơi, nhu cầu về đồ chơi của các con cũng như của nhu cầu chọn của các bà mẹ hiện đại.

Năm 2017, chị Hoa bắt tay xây dựng thương hiệu đồ chơi dành cho trẻ em Việt. 6 tháng ròng chị tìm đến các nhà máy sản xuất đồ chơi để chia sẻ ý tưởng và thuyết phục hàng chục đơn vị hợp tác. Với kinh nghiệm của một nhà sư phạm, chị đặt ra các tiêu chuẩn riêng cho đồ chơi của mình. Đó là những đồ chơi thông minh hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ, cảm xúc, tư duy, kỹ năng vận động, quan hệ xã hội, sự sáng tạo... Về chất liệu, chị sử dụng gỗ, vải sạch; sơn nước, màu thực phẩm và nhựa nguyên sinh để các bé dù có ngậm, mút cũng không độc hại. Các tiêu chí này cũng đạt tiêu chuẩn Intertek, một chứng nhận xuất khẩu đồ chơi vào châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…

Năm 2018, thương hiệu đồ chơi Cánh Diều ra đời. “Khởi nghiệp một thương hiệu đồ chơi khi rất ít nhà sản xuất “mặn mà”, các bố mẹ Việt lại chưa nhiều khái niệm về đồ chơi giáo dục thực sự rất khó khăn. Nhưng mong muốn các con có một môi trường phát triển an toàn thôi thúc tôi nỗ lực hết sức”, nữ doanh nhân sinh năm 1987 chia sẻ.

Thời gian đầu chị Hoa phải thế chấp tài sản, nhiều tháng không có lương nhưng cái khó lớn nhất với chị là việc làm quen và tạo dựng lòng tin với khách hàng cũng như sự cạnh tranh về giá. Kinh nghiệm của nhà giáo, sự nhạy bén của một người mẹ giúp chị hiểu rõ về đồ chơi, về nhu cầu chơi của trẻ và “gu” chọn đồ chơi của các bà mẹ hiện đại để thuyết phục, định hướng khách hàng.

Vừa kiên nhẫn quảng bá sản phẩm qua nhiều kênh, vừa liên tục cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, đồ chơi Cánh Diều dần được khách hàng đón nhận. Có đầu ra, công ty đã phát triển hàng trăm mã hàng, mỗi năm cho ra đời hơn 20.000 nghìn sản phẩm các loại. Đồ chơi Cánh Diều thành sản phẩm “hot” được các bố mẹ trẻ mách nhau mua cho con. Sản phẩm được phân phối tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời có mặt trên các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee… Hiện nay, công ty mở rộng sản xuất tại Bình Dương bên cạnh các xưởng sản xuất tại Hà Nội.

Chị Trần Thị Kim Hoa cho biết còn nhiều chông gai phía trước… Với chị, thành công lớn nhất là ngày càng nhiều trẻ em Việt được chơi đồ chơi an toàn, phù hợp để phát triển toàn diện. Quan trọng hơn, nhiều loại đồ chơi yêu cầu cả người lớn tham gia, tăng tính kết nối của các thành viên trong gia đình. Và theo chị, điều này đặc biệt quan trọng với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Lam Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/974752/nguoi-xay-dung-thuong-hieu-do-choi-thuan-viet