Người vợ sát hại chồng lĩnh 7 năm tù

Bực tức vì chồng quát mắng, đập phá tài sản sau mỗi chầu nhậu, người phụ nữ 62 tuổi ở Nghệ An đã dùng dây siết cổ và cầm gậy đánh nạn nhân tử vong.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Sầm Thị Hương (62 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông L.V.P. (chồng bị cáo Hương).

 Bị cáo Sầm Thị Hương. Ảnh: K.L.

Bị cáo Sầm Thị Hương. Ảnh: K.L.

Theo cáo trạng, tối 12/1, sau chầu nhậu, ông P. về nhà quát mắng vợ rồi đập phá, ném vỡ nhiều bát đĩa.

Bực tức, bà Hương đã dùng dây thừng siết cổ nạn nhân gục xuống nền nhà. Bị cáo tiếp tục cầm gậy gỗ đánh vào đầu ông P. khiến nạn nhân tử vong.

Một ngày sau khi gây án, bị cáo đến trụ sở công an đầu thú.

Tại tòa, ban đầu bị cáo chối tội và cho rằng cái chết của chồng là do nạn nhân treo cổ tự tử.

Tuy nhiên, khi các con động viên, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo buộc. Về lời khai thay đổi tại tòa, bị cáo nói do sợ các con không thăm nuôi nên mới khai gian dối.

HĐXX tuyên Sầm Thị Hương 7 năm tù.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-vo-sat-hai-chong-linh-7-nam-tu-post1227161.html