Người vô gia cư ở vùng đất Siberia lạnh giá sống như thế nào?

Để không bị chết cóng trong tiết trời lạnh -30 độ C, những người vô gia cư ở Siberia đã phải ăn, ngủ, nghỉ ngay cạnh những đường ống sưởi công nghiệp.

 Giống như nhiều người vô gia cư ở Siberia, Alexei Vergunov (ảnh) sống sót qua những đêm lạnh buốt với nhiệt độ -30 độ C bằng cách ngủ gần những đường ống sưởi ấm công nghiệp. (Nguồn ảnh: Reuters)

Giống như nhiều người vô gia cư ở Siberia, Alexei Vergunov (ảnh) sống sót qua những đêm lạnh buốt với nhiệt độ -30 độ C bằng cách ngủ gần những đường ống sưởi ấm công nghiệp. (Nguồn ảnh: Reuters)

Mặc dù ngủ phía dưới đường ống này rất nguy hiểm bởi nằm xa đường ống thì lạnh còn nằm quá gần thì bị bỏng, người đàn ông 46 tuổi này vẫn phải chọn nơi đó làm chỗ nghỉ qua đêm trong suốt 11 năm qua.

Alexei Vergunov từng khao khát làm lại cuộc đời nhưng kể từ khi vợ anh, Alyonka, qua đời hai năm trước vì ung thư gan, Alexei đã không còn ý chí.

Hệ thống đường ống sưởi chạy xuyên qua rừng.

Vergunov là một trong số 3.500 người vô gia cư chính thức sống ở thành phố Omsk. Tuy nhiên, con số người vô gia cư thực thế cao hơn nhiều.

Thời gian yêu thích nhất của Vergunov là đêm dù lúc đó lạnh nhất, nhưng thành phố và bãi rác không bóng dáng người nên anh có thể tự do tìm kiếm những chai lọ đồng nát để đem bán lấy tiền sinh sống.

Omsk là nơi trú ngụ ban đêm cho nhiều người vô gia cư.

Một quỹ từ thiện, mang tên Caritas, mang thức ăn và thực phẩm tới giúp đỡ những người vô gia cư trong thành phố Omsk. Tuy nhiên, nhiều người không nhà cửa ở Omsk đôi khi vẫn mong muốn thay đổi cuộc sống.

Lyusya Stepanova, 44 tuổi, đang cố gắng trở lại với xã hội sau 27 năm sống lang thang trên đường phố. Tháng trước cô phải nằm viện ba tuần vì bị bỏng nặng khi nằm ngủ quá gần đường ống sửa ấm.

Stepanova châm thuốc hút sau khi vừa ngủ dậy cạnh một đường ống sưởi.

Người nằm ngủ, người ngồi tán chuyện ngay trên đường ống sưởi để không bị chết cóng.

Hai người phụ nữ cùng nhau ăn trưa ngay trên ống sưởi.

Một người đàn ông đang bới rác.

Người vô gia cư ăn súp do một quỹ từ thiện tặng.

Mời độc giả xem thêm video: Nghệ sĩ Mỹ làm nhà cho người vô gia cư từ vật liệu phế thải (Nguồn video: VTC14)

Hoài An

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-vo-gia-cu-o-vung-dat-siberia-lanh-gia-song-nhu-the-nao-85307.html