Người vô gia cư Mỹ lang thang tìm chỗ dung thân trong đại dịch

Trong khi mọi người được khuyến cáo nên ở nhà, người vô gia cư trên khắp nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao do không có nơi ở và sống trong điều kiện vệ sinh tệ hại.

 Một bãi đậu xe ở Las Vegas (bang Nevada) biến thành nơi trú ẩn tạm thời cho hàng trăm người vô gia cư sau khi một người đàn ông ở nơi tạm trú của Hội từ thiện Công giáo xét nghiệm dương tính với virus corona, buộc cơ sở này phải đóng cửa. Ảnh: AP.

Một bãi đậu xe ở Las Vegas (bang Nevada) biến thành nơi trú ẩn tạm thời cho hàng trăm người vô gia cư sau khi một người đàn ông ở nơi tạm trú của Hội từ thiện Công giáo xét nghiệm dương tính với virus corona, buộc cơ sở này phải đóng cửa. Ảnh: AP.

Người vô gia cư nằm la liệt gần nhau nằm trên nền bê tông ở bãi đỗ xe. Trong khi đó, chính phủ Mỹ khuyến cáo người dân phải giữ khoảng cách an toàn ít nhất là 2 m với người khác. Ảnh: MediaPunch/BA.

Theo nhà chức trách địa phương, nơi này sẽ mở cửa từ 18h đến 8h sáng hàng ngày. Chiếu và chăn của những người vô gia cư sẽ được khử trùng thường xuyên. Ảnh: MediaPunch/BA.

Trước khi tập kết tại đây, người vô gia cư sẽ được các sinh viên y khoa của Đại học Touro kiểm tra xem họ có các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới hay không. Ảnh: AP.

Theo quan chức địa phương, bãi đậu xe này sẽ được trưng dụng làm nơi trú ẩn cho người vô gia cư cho đến hết tuần này. Sau đó, cơ sở của Hội từ thiện Công giáo cũng sẽ mở cửa trở lại. Ảnh: Getty.

Các nhân viên y tế đang hướng dẫn quy định phòng chống dịch với người vô gia cư. Ảnh: Getty.

Tình trạng sức khỏe của họ cũng được kiểm tra chặt chẽ. Ảnh: Getty.

Người vô gia cư là đối tượng dễ bị mắc virus corona chủng mới và có thể gây ra hệ lụy lớn cho cộng đồng. Tờ Los Angeles Times nhận định chính phủ Mỹ nên có những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn với nhóm đối tượng này. Ảnh: AP.

Theo thống kê của Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị, hơn 560.000 người Mỹ trở thành người vô gia cư chỉ sau một đêm vào tháng 1/2019, nhưng chỉ có khoảng 63% trong số có nơi lưu trú tạm thời, ABC News đưa tin. Ảnh: ABC.

Ở một số nơi khác tại Los Angeles, nhiều người vô gia cư phải lang thang khi nhiều nơi trú ngụ tạm thời buộc phải đóng cửa do đại dịch. Ảnh: Getty.

Nhân viên y tế đang đến hỗ trợ một người vô gia cư ở Los Angeles. Ảnh: VOX.

Theo thống kê, bang California có khoảng 150.000 người vô gia cư, cao nhất cả nước. Trong đó, khoảng 60.000 người vô gia cư sống ở hạt Los Angeles. Ảnh: Washington Post.

"Người vô gia cư là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi dịch bệnh, trong khi họ có nguy cơ cao mắc các bệnh nền nguy hiểm khác", Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti nói. Ảnh: LA Times.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-vo-gia-cu-my-lang-thang-tim-cho-dung-than-trong-dai-dich-post1066718.html