Người vợ dùng dây siết cổ chồng đến chết lĩnh án 10 năm tù

Tức giận việc chồng không lo cho con mà bỏ đi nhậu và nhớ lại những mâu thuẫn trước đây nên Ni nảy sinh ý định giết chồng.

Sau 2 ngày xét xử, sáng nay (23/8) Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni (SN 1987, ngụ phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 10 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni bị tuyên phạt 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni bị tuyên phạt 10 năm tù.

Theo cáo trạng, anh T.Q.L. (SN 1978) và Hằng Ni kết hôn với nhau vào năm 2015 và có với nhau 1 người con.

Vào tháng 3/2018, con bị bệnh nên 2 vợ chồng đưa con đi khám và mua thuốc uống. Tuy nhiên, tình trạng bệnh tình của con không giảm nên Ni đề nghị chồng đưa con vào bệnh viện, chồng không đồng ý rồi bỏ đi nhậu. Ni điện thoại gọi nhưng anh này không về.

Đại diện gia đình bị hại tại phiên tòa.

Tức giận việc chồng không lo cho con mà bỏ đi nhậu và nhớ lại những mâu thuẫn trước đây nên Ni nảy sinh ý định giết chồng.

Để thực hiện hành vi này, đến khoảng 2h ngày 26/3/2018, thừa cơ hội chồng nhậu say nằm ngủ, Ni lấy dây buộc hai tay của chồng lại rồi dùng dây siết cổ nạn nhân, sau đó bỏ đi ngủ. Khoảng 5h cùng ngày, Ni thức dậy thấy chồng đã chết nên ra đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni 10 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 150 triệu đồng./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/vo-dung-day-siet-co-chong-den-chet-linh-an-10-nam-tu-803708.vov