Người vợ đều đặn sáng nào cũng viết giấy nhắc chồng rằng họ đang yêu nhau, lý do đằng sau vô cùng xót xa

Mỗi sáng suốt 6 năm qua, người vợ đều viết giấy ghi chú nhắc chồng mình rằng họ đang yêu nhau do anh ấy mắc một chứng bệnh hiếm gặp gây mất trí nhớ.

Christopher Robin Turner, 36 tuổi, ở Victoria, Canada ví cuộc đời mình với bộ phim bom tấn 50 First Dates khi anh mắc chứng ngủ rũ - nguyên nhân gây ra những giấc mơ sống động được gọi là ảo giác và tình trạng mất trí nhớ - vào buổi sáng.

Vợ anh, Chelsea, 28 tuổi, phải viết những mẩu giấy ghi chú bên cạnh giường trong đó mô tả về cuộc đời Christopher. Các mẩu giấy sẽ cho Christopher biết anh là ai, hiện tại làm việc gì, tên của vợ, hai chú chó cưng 6 tuổi của họ là Fox và Panda, và giải thích tình trạng hiện tại mà Christopher mắc phải.

Christopher nhận được những mẩu giấy ghi chú của vợ mỗi sáng để anh biết được mình là ai và đang mắc bệnh.

Christopher nhận được những mẩu giấy ghi chú của vợ mỗi sáng để anh biết được mình là ai và đang mắc bệnh.

Christopher nói việc sáng nào cũng đọc những mẩu giấy ghi chú của vợ khiến anh cảm thấy bớt cô đơn hơn. "Cô ấy đã viết ghi chú trong khoảng 6 năm. Cô ấy thực sự rất chu đáo và tôi rất trân trọng điều đó. Các ghi chú thực sự hữu ích khi tôi thức dậy vào buổi sáng vì tôi biết mình không đơn độc. Đã có lúc tôi thức dậy và không nhận ra cô ấy hoặc tôi đang lang thang trong nhà để tìm hiểu xem tôi là ai và cô ấy hỏi tôi đang làm gì. Một vài lần cô ấy nói rằng tôi đã thức dậy và chỉ đứng đó nói tôi không biết mình đang ở đâu".

"Thật khó để giải thích điều đó nhưng tôi có 2-3 giấc mơ mỗi đêm và chúng rất chân thực và sống động, tôi hồi tưởng lại quá khứ của mình chẳng hạn như các mối quan hệ đã qua và khi tôi tỉnh dậy, tôi bị mắc kẹt trong quá khứ mà không biết. Chúng rất thực tế nên nếu tôi bị ong đốt trong giấc mơ, tôi có thể cảm nhận được. Đã có những giấc mơ, nơi tôi đã đi hàng dặm trên sỏi và khi tôi thức dậy chân tôi bị đau. Khi tôi tỉnh táo được một lúc, cơ thể tôi thích nghi và tôi trở lại bình thường".

Christopher và vợ.

Christopher thường nói với mọi người rằng cuộc đời anh thật chẳng khác gì bộ phim 50 First Dates, với sự tham gia của Adam Sandler và Drew Barrymore, trong đó kể về một phụ nữ bị mất trí nhớ ngắn hạn và phải bắt đầu cuộc sống mới mỗi ngày.

Christopher và Chelsea gặp nhau tại nơi làm việc cách đây 10 năm và thú nhận đó là tình yêu sét đánh khi cặp đôi dọn đến sống chung ngay lập tức và kết hôn 5 năm sau đó.

Anh ấy nói: “Sau buổi hẹn hò đầu tiên, tôi cảm nhận đây là tình yêu sét đánh. Tôi đã thực sự thành thật với cô ấy khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Chứng ngủ rũ sẽ khiến mối quan hệ không kéo dài vì nó cũng ảnh hưởng nhiều tới người bạn đời".

Chứng ngủ rũ là một rối loạn giấc ngủ mạn tính, đặc trưng bởi việc buồn ngủ quá độ vào ban ngày và ngủ gật đột ngột không cưỡng lại được. Những người mắc chứng ngủ rũ thường khó tỉnh táo được trong khoảng thời gian dài bất kể trường hợp nào. Chứng bệnh này cũng có thể gây ra tình trạng mất sức mạnh cơ bắp đột ngột do gặp cảm xúc mạnh hoặc tiếng ồn lớn.

Christopher biết mình mắc chứng ngủ rũ từ năm 16 tuổi. Mỗi lúc thức dậy, anh không thể nhớ mình là ai.

Christopher được chẩn đoán mắc chứng ngủ rũ vào năm 16 tuổi sau vụ tai nạn xe hơi sau do anh ngủ gật trên vô lăng. “Vào thời điểm đó, không ai biết về chứng ngủ rũ và internet cũng không có nhưng khi tôi đến gặp bác sĩ thần kinh, họ nói rằng tôi là người dễ ngủ nhất mà họ từng gặp. Tôi thường ngủ gật suốt cả ngày. Sau nhiều năm dùng sai thuốc, tôi đã chọn được đúng lại nhưng giờ tôi vẫn thường chợp mắt một hoặc hai lần một ngày. Tình trạng của tôi đang khá lên, nhưng giờ nếu tôi hắt hơi hay cười, tôi cần phải bám lấy ghế để chắc chắn rằng mình ngồi xuống đó kịp để không bị đang làm khá tốt với nó, bây giờ tôi đã lớn hơn nhưng nếu tôi hắt hơi hoặc cười, tôi cần phải lấy một chiếc ghế và tôi chắc chắn rằng tôi ngồi xuống nhiều để tôi không ngã xuống sàn".

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/vo-sang-nao-cung-nhac-chong-rang-ho-dang-yeu-nhau-vi-anh-mac-benh-hiem-202103261535418546.html