Người vợ câm điếc bị chồng sát hại rồi tạo hiện trường giả

Bước đầu người chồng khai đã bóp cổ, nhận nước vợ mình và tạo hiện trường giả vụ cướp tài sản.

Phạm Văn Tới khóc lóc sau khi vụ việc xảy ra

Phạm Văn Tới khóc lóc sau khi vụ việc xảy ra

Ngày 20/5, công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ người phụ nữ câm điếc tử vong bất thường tại nhà, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Tới (SN 1989, chồng nạn nhân) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngôi nhà vợ chồng Tới, nơi xảy ra vụ việc

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân khiến nạn nhân chết do ngạt nước. Trong khi đó, một số tài sản trên người nạn nhân cũng không bị mất như hiện trường vụ án.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, nghi phạm là người câm điếc nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua đấu tranh Tới cũng đã thừa nhận hành vi bóp cổ, nhận nước vợ mình trong lúc chị Tuyết đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình

Trước đó, Tiền phong đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 16/5, hàng xóm nghe Tới kêu la nên chạy đến thì phát hiện chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989, vợ Tới) ngất xỉu trong nhà vệ sinh của gia đình với vết tím bầm trên cổ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 9 giờ 30 phút cùng ngày chị Tuyết đã tử vong.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-vo-cam-diec-bi-chong-sat-hai-roi-tao-hien-truong-gia-1660642.tpo