Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình đã tử vong

Chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị chồng tẩm xăng đốt sau gần 15 ngày điều trị đã tử vong vào ngày 6/9.

Theo ông Phạm Văn Nhự - Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết, chị Nguyễn Thị Hương bị chồng là Đoàn Ngọc Huy tẩm xăng đốt ngày 23/8 được đưa về nhà vào ngày 6/9 và đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, Cơ quan Công an cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 23/8 Huy đã dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt vợ là Nguyễn Thị Hương, khiến nạn nhân bỏng toàn thân. Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên để đầu thú.

Sau khi tiên lượng bỏng nặng, chị Hương được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia trong tình trạng tổn thương 2/3 cơ thể, diện tích bỏng trên cơ thể là 77%, trong đó 40% bỏng sâu.

Được biết, Huy làm nghề thợ hàn, vợ Huy làm công nhân. Hai vợ chồng có 3 con nhỏ, lớn nhất được 6 tuổi, cháu thứ 2 được 4 tuổi, cháu thứ 3 được 2 tuổi.

Căn cứ lời khai và chứng cứ thu thập được, ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Huy để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vĩnh quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguoi-vo-bi-chong-dot-da-tu-vong-395498.html