Người vợ 5 lần nộp đơn ly hôn nhưng chưa được giải thoát khỏi gã chồng vũ phu

Dù 5 lần nộp đơn ly hôn, nhưng người vợ trẻ đáng thương ở Trung Quốc vẫn chưa được giải thoát khỏi gã chồng vũ phu.

Dư luận Trung Quốc một lần nữa dậy sóng trước vụ việc một người phụ nữ sinh sống ở thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam đã 5 lần nộp đơn ly hôn trong vòng 5 năm, nhưng vẫn chưa được giải thoát khỏi gã chồng vũ phu.

Theo truyền thông địa phương, cô Ning Shunhua năm nay đã ngoài 40 tuổi và nhiều năm bị người chồng nghiện cờ bạc đánh đập hành hạ. Không thể chịu đựng được thêm, cô Ning đã nộp đơn ly hôn lần đầu tiên vào tháng 12/2016.

Tòa án bác bỏ đơn xin ly hôn của cô Ning Shunhua vì lý do không đủ bằng chứng xác nhận cô này bị chồng bạo hành. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Tòa án bác bỏ đơn xin ly hôn của cô Ning Shunhua vì lý do không đủ bằng chứng xác nhận cô này bị chồng bạo hành. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Tuy nhiên, đơn ly hôn của cô Ning đã 4 lần bị Tòa án Nhân dân thành phố Hành Dương bác bỏ trước lý do không đủ bằng chứng xác thực cô Ning bị chồng bạo hành và người chồng có tên Chen Dinghua cũng không đồng thuận ly hôn.

Sau khi cô Ning nộp đơn xin ly hôn lần thứ 5 lên tòa án vào tháng Ba năm nay, Chen đã nhiều lần đe dọa sẽ giết chết anh trai và các thành viên khác trong gia đình cô Ning. Chen cho rằng việc hăm dọa sẽ khiến cô Ning từ bỏ ý định đòi ly hôn.

Theo tờ Paper, tới ngày 17/4, Chen đã bị cảnh sát bắt giam 10 ngày trước cáo buộc đe dọa người khác. Điều đáng nói, trước đây, Chen cũng từng bị bắt 5 lần vì tội cờ bạc và đánh nhau.

Cô Ning cho biết Chen thường hành xử thô lỗ trong quá trình tòa án xem xét đơn ly hôn và thậm chí tòa án từng 2 lần phát lệnh bảo vệ cho cô Ning. Song những nỗ lực để trốn khỏi người chồng vũ phu của cô Ning vẫn không thành công. Và điều này khiến cô Ning vô cùng thất vọng.

“Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh ta’, cô Ning nói với truyền thông địa phương.

Hiện lá đơn xin ly hôn thứ 5 của cô Ning vẫn đang chờ tòa án giải quyết. Vụ việc của cô Ning đang nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc và đứng thứ 3 trong Top xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Dữ liệu năm 2018 được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc và Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc công bố cho thấy, 19,9% nam giới và 22,9% nữ giới chịu cảnh bạo lực gia đình ở các cấp độ khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc gần 1/2 số nạn nhân chịu cảnh bạo lực gia đình ở Trung Quốc là nam giới.

Theo Luật Chống Bạo lực Gia đình được Trung Quốc lần đầu tiên thi hành vào ngày 1/3/2016, bạo lực gia đình liên quan tới các hành vi xâm phạm thể chất và tinh thần giữa các thành viên trong gia đình ở dạng đánh đập, bắt trói, gây thương tích, hạn chế sự tự do cá nhân, thường xuyên có lời lẽ chửi bới và hăm dọa.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguoi-vo-5-lan-nop-don-ly-hon-nhung-chua-duoc-giai-thoat-khoi-ga-chong-vu-phu-282386.html