Người Việt thi bằng lái xe máy ở Nhật dễ dàng hơn với sách hướng dẫn song ngữ

Nhà xuất bản Kobunsha vừa xuất bản cuốn sách song ngữ hướng dẫn người Việt thi lấy bằng lái xe máy ở Nhật Bản. Đây là ý tưởng của ông Masahiko Yanai, 49 tuổi, một lãnh đạo của hãng thiết kế kiến trúc Works-one ở tỉnh Osaka.

Được biết, nội dung sách do ông Yanai và một nhân viên Việt Nam của Works-one biên soạn, trang bên phải tiếng Việt, trang bên trái tiếng Nhật, giải thích luật lệ giao thông của Nhật Bản kèm hình ảnh minh họa. Sách đã hoàn thành vào mùa hè năm ngoái. Sách dày 256 trang và bán với giá 2.300 yen (khoảng 500.000 đồng)/cuốn.

Theo ông Yanai, xe máy rất phổ biến ở Việt Nam, nhiều người dân Nhật Bản muốn lấy bằng lái xe máy trong những năm gần đây.

Theo ông Yanai, xe máy rất phổ biến ở Việt Nam, nhiều người dân Nhật Bản muốn lấy bằng lái xe máy trong những năm gần đây.

Tuy nhiên nhiều người Việt Nam tại Nhật Bản đã bày tỏ : “Tôi muốn sử dụng xe máy giống như ở quê nhà, nhưng tôi không thể học cho các kỳ thi vì tiếng Nhật rất khó ". Trong khi đó, ở Nhật Bản không có cuốn sách tham khảo nào bằng tiếng Việt về vấn đề này.

Vì vậy, tờ Yomiuri cho biết ông Yanai đã nêu ý tưởng này với nhà xuất bản Kobunsha. Ngay lập tức, Kobunsha đã chấp nhận ý tưởng này vì trong những năm gần đây, số người Việt Nam cư trú ở Nhật Bản liên tục tăng.

Vào tháng 10 năm ngoái, tiếng Việt vừa được thông qua trong bài thi viết để cấp giấy phép lái xe máy tại cấp tỉnh, môi trường thi tốt hơn trước, nhưng Nguyễn Văn Hải (29 tuổi), một nhân viên người Việt Nam đã tham gia tạo đề thi cho biết: "Ở Việt Nam, nội quy khác với Nhật Bản, chẳng hạn như giao thông bên phải. Nên bạn nên học đầy đủ, điều này là cần thiết".

Người dùng bình luận rằng họ đã vượt qua bài kiểm tra trong một lần kiểm tra, và nhà xuất bản đã xuất bản khoảng 2000 bản cho đến nay. Ông Yanai bày tỏ rằng: “Tôi hy vọng tôi có thể giúp những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản làm giàu cuộc sống của họ”.

Thu Hoài

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-viet-thi-bang-lai-xe-may-o-nhat-de-dang-hon-voi-sach-huong-dan-song-ngu-131855.html