Người Việt tại Đức trao 900 khẩu trang giúp nhân dân Berlin chống COVID-19

Vừa qua, đại diện Câu lạc bộ Phụ nữ thành phố Dresden và vùng lân cận (Đức) đã trao tặng 900 khẩu trang cho tổ chức nhân đạo thuộc nhà thờ Evangelisch Clearingstelle chống COVID-19.

Đại diện Hội Phụ nữ thành phố Dresden trao tặng 900 khẩu trang cho tổ chức nhân đạo Berlin. (Ảnh: Vietbao)

Ban lãnh đạo Tổ chức nhân đạo thuộc nhà thờ Evangelisch Clearingstelle gửi lời cám ơn tới Hội phụ nữ thành phố Dresden và bày tỏ sự cảm kích khi đón nhận tấm lòng của cộng đồng cùng chung tay phòng chống đại dịch COVID-19 tại Đức.

Trước đó, Tổng Biên tập Viet-bao.de Phạm Quỳnh Nga cũng đại diện cho Hội Phụ nữ thành phố Dresden trao 250 chiếc khẩu trang cho Trung tâm đa văn hóa AWO Bayouma-Haus để tặng cho các nhân viên đang trên tuyến đầu chống dịch.

Bà Phạm Quỳnh Nga cho biết: “Tự dang tay thiện nguyện, sẵn sàng là cánh tay nối dài, gắn kết giúp đỡ cộng đồng, thời gian qua, Viet-bao.de đã nhận hơn một nghìn chiếc khẩu trang do các chị em Hội Phụ nữ thành phố Dresden gửi lên và đã trao tặng cho các công sở tại Berlin. Đây là những khẩu trang chị em tự may và quyên góp khẩu trang kháng khuẩn nguồn từ Việt Nam để giúp đỡ cộng đồng tại Đức”.

Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Đức, cộng đồng người Việt tại đây đã có nhiều hoạt động chung tay cùng nước sở tại vượt qua đại dịch. Câu lạc bộ Phụ nữ thành phố Dresden và vùng lân cận đã phát động phong trào may khẩu trang để tặng cho người dân Đức chống dịch.

Các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ thành phố Dresden và vùng lân cận tích cực tham gia may khẩu trang (Ảnh: Baoquocte)

Trong những ngày đầu tiên khi chưa quyên góp được tiền mua vải may khẩu trang, câu lạc bộ đã kêu gọi các thành viên và nhà hảo tâm đóng góp các vật dụng như vỏ chăn ga giường, vải cotton… từ bà con cộng đồng người Việt và áo phông hoa của thương hiệu thời trang Lady.

Những chiếc khẩu trang được các thành viên tạo nên (Ảnh: Baoquocte)

Các thành viên trong câu lạc bộ, người góp máy móc, người bỏ công sức, thời gian... Dưới bàn tay khéo kéo của những thành viên, những vật dụng hàng ngày đó đã được “biến hóa” thành những chiếc khẩu trang đa dạng mẫu mã nhưng vẫn đảm bảo đúng tiêu chí về chất lượng, kích cỡ.

Trước đó, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin, thuộc cộng đồng người Việt Nam ở Đức vừa tổ chức chương trình thiện nguyện hỗ trợ và trao tặng chính quyền Berlin 10.000 chiếc khẩu trang và 10.000 đôi găng tay cùng người dân chung tay chống dịch COVID-19.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-viet-tai-duc-trao-900-khau-trang-giup-nhan-dan-berlin-chong-covid-19-111696.html