Người Việt ở Đức cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biển đảo

Ngày 12/3 tại Berlin (Đức), chùa Từ Ân đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ hy sinh vì biên cương, biển đảo quê hương.

Dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Từ Nhơn, trụ trì chùa Từ Ân, các phật tử và đại diện một số hội đoàn đã kính cẩn đọc kinh, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, các tử sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, vì biển đảo quê hương sớm được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an.

Tâm sự tại Đại lễ cầu siêu, anh Nguyễn Tiến Khởi, nguyên là sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đã xúc động nhớ lại sự kiện cách đây 29 năm (14/3/1988), nhiều đồng đội của anh đã hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tâm sự tại Đại lễ cầu siêu, anh Nguyễn Tiến Khởi, nguyên là sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đã xúc động nhớ lại sự kiện cách đây 29 năm (14/3/1988), nhiều đồng đội của anh đã hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tại lễ cầu siêu, một số ca sĩ cộng đồng đã lên trình bày những bài hát ca ngợi các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhấn mạnh tình cảm của nhân dân đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bày tỏ tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Anh Nguyễn Tiến Khởi chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Từ Nhơn cùng các phật tử chùa Từ Ân trong nhiều năm qua đã thường xuyên tổ chức Đại lễ cầu siêu cho những người đã hy sinh vì biển đảo quê hương, coi đây là truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đáng quý của người Việt Nam ta.

Đại lễ cầu siêu đã diễn ra thành kính và xúc động./.

CTV Văn Long/VOV.VN
Từ Berlin

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/nguoi-viet-tai-berlin-to-chuc-dai-le-cau-sieu-anh-linh-cac-liet-si-602599.vov