Người Việt chi hơn 1,9 tỷ USD mua ôtô ngoại trong 11 tháng

Kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong 11 tháng năm 2017 giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng cục Thống kê ước tính trong tháng 11, Việt Nam nhập khẩu khoảng 7.000 ôtô nguyên chiếc với tổng giá trị khoảng 200 triệu USD. So với tháng 10, ôtô nhập khẩu tăng 1.000 chiếc về lượng và 45 triệu USD về giá trị.

Tính chung 11 tháng năm 2017, cả nước nhập khẩu khoảng 84.000 ôtô nguyên chiếc với tổng giá trị hơn 1,9 tỷ USD, giảm tương ứng 14,7% về lượng và 11,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam qua các tháng. Số liệu: TCTK

Nguyên nhân chính khiến lượng xe nhập khẩu giảm là người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi giá xe xuống sâu hơn trong năm tới. Từ năm 2018, thuế nhập khẩu các dòng xe dưới 9 chỗ từ các nước ASEAN đạt tiêu chuẩn nội địa hóa liên khối 40% sẽ giảm về 0% thay vì mức 30% như hiện nay.

Bên cạnh đó, nhiều dòng xe lắp ráp trong nước cũng được giảm giá nhờ thuế nhập khẩu một số loại linh kiện còn 0% theo Nghị định 125/2017 vừa được Chính phủ ban hành.

Cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm xe hơi tăng mạnh. Tuy nhiên, trước việc nhiều doanh nghiệp công bố sớm giá năm 2018 cho các mẫu xe lắp ráp, lượng ôtô nhập khẩu khó có thể tăng đột biến trong tháng 12.

Thanh Tâm

Nguồn NDH: http://ndh.vn/nguoi-viet-chi-hon-1-9-ty-usd-mua-oto-ngoai-trong-11-thang-20171201034637164p6c95.news