'Người về mang tới những mùa Xuân'

Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề 'Người về mang tới những mùa Xuân' nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ngày 28/01, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Người về mang tới những mùa Xuân”. Đây là hoạt độngkỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của đại biểu thanh niên nhiều tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng hơn 120 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nêu rõ, sự kiện Bác Hồ về nước mở ra một chương mới hết sức quan trọng cho cách mạng Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nêu rõ, sự kiện Bác Hồ về nước mở ra một chương mới hết sức quan trọng cho cách mạng Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nêu rõ, sự kiện Bác Hồ về nước mở ra một chương mới hết sức quan trọng cho cách mạng Việt Nam, làm nên những mùa xuân huy hoàng của dân tộc, với thành công của Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, với những cuộc kháng chiến trường kỳ đánh bại kẻ thù xâm lược hùng mạnh, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, là động lực cho những thắng lợi to lớn của cách mạng và là nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường.

"Thuở sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá rất cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người đã từng khẳng định “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ngay khi về nước lãnh đạo cách mạng, Người đã tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, đặc biệt chú trọng đến lực lượng những người trẻ tuổi.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta tự hào vì đất nước Việt Nam đã vươn mình vượt qua bão giông, nắng lửa, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, thuộc địa, chúng ta đã vươn lên thành nước đang phát triển, có vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng cao trên trường quốc tế như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chúng ta tự hào vì trong những thành quả của đất nước có sự đóng góp tích cực, to lớn của lớp lớp thanh niên Việt Nam", Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói.

Chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống, đoàn viên, thanh niên được lắng nghe chia sẻ của những chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử đó là PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng giai đoạn 1964 - 1966 bácNguyễn Thị Tuất; bác Dương Đại Quân, đại biểu thiếu nhi tặng hoa Bác Hồ khi Bác trở lại Cao Bằng năm 1961 để thêm hiểu về sự kiện mùa xuân năm 1941 khi Bác Hồ về nước cũng như những thành tựu to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Các đoàn viên thanh niên cũng được gặp gỡ những gương mặt trẻ gặt hái nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất, là niềm tự hào của gia đình, quê hương, là động lực cho nhiều người bạn đồng trang lứa cố gắng như: Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó thuyền trưởng tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng), gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019; đảng viên trẻ Huỳnh Mạnh Phương, cán bộ phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên của trường), đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; anh Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần BATECO Việt Nam, Top 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2019; đội viên Trịnh Nguyễn Hồng Minh, Liên đội trưởng trường THCS Nguyễn Khuyến, quán quân Giọng hát Việt Nhí năm 2015, công dân tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2017; đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020, đại biểu tiêu biểu tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc 2020...

Gương mặt trẻ gặt hái nhiều thành tích chia sẻ về quá trình nỗ lực, cố gắng của mình

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước vào thời điểm đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; từ đó khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Sự kiện cũng nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước; thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Trước đó, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm cán bộ, chiến sỹ chốt biên phòng Xà Phìn, đồn biên phòng Xuân Trường và chốt kiểm dịch COVID-19 tại xã Xà Phìn, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; tổ chức chương trình Tết yêu thương tặng học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, tổ chức giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, ăn cơm tối với bà con xóm Lũng Rạc, xã Xuân Trường.

Lâm Phong

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nguoi-ve-mang-toi-nhung-mua-xuan-573758.html