Người ung thư dễ bị nhiễm COVID-19 hơn

Các nhà nghiên cứu y tế đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân ung thư dễ bị nhiễm COVID-19 hơn – theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Lancet Oncology.

Các bác sĩ đưa bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào khu cách ly.

Các bác sĩ đưa bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào khu cách ly.

Do tình trạng ức chế miễn dịch toàn thân của các phương pháp điều trị ung thư như như hóa trị hoặc phẫu thuật, bệnh nhân ung thư có thể tăng nguy cơ nhiễm virus COVID-19 và có tiên lượng kém hơn – bài báo cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập và phân tích 2.007 trường hợp nhiễm COVID-19 từ 575 bệnh viện khắp cả nước – hãng tin China Science Daily dẫn lời bài báo trên hôm nay (17/2).

Các nhà nghiên cứu đề nghị tăng cường theo dõi và điều trị bệnh nhân ung thư cao tuổi bị nhiễm virus COVID-19 và những người đã có bệnh lý khác.

Tính đến cuối ngày hôm qua, tổng số ca lây nhiễm virus COVID-19 ở Trung Quốc đã lên tới con số 70.548 và số ca tử vong là 1.770.

Theo Xinhua

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/nguoi-ung-thu-de-bi-nhiem-covid19-hon-4065651-d.html