Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Thường Tín

Chiều 14-5, tại huyện Thường Tín, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 9). Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân.

Quang cảnh hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 9 (các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín) có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Ông Đỗ Anh Hùng, Phó Trưởng phòng Chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội; ông Bùi Văn Thanh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Hội Nông dân thành phố Hà Nội; ông Tạ Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Chánh Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; bà Nguyễn Phương Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV (Văn phòng Quốc hội).

Tại hội nghị, thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện tới các xã, thị trấn, cử tri đã nghe ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trình bày chương trình hành động của mình.

Ứng cử viên Đỗ Anh Hùng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ cố gắng vận dụng và phát huy thật tốt những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của một bác sĩ, một công chức quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm để có những ý kiến đóng góp xác đáng giải quyết những vấn đề bất cập, góp phần phát triển ngành Y tế, nhất là y tế khu vực nông thôn; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất để người dân được sử dụng sản phẩm sạch, an toàn.

Ứng cử viên Bùi Văn Thanh cho biết, sẽ luôn sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân; luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bằng nhiều hình thức. Qua đó bản thân sẽ có những ý kiến trao đổi, đưa những vấn đề chung của địa phương, đất nước lên Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, làm cơ sở để Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân hiện nay như: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển làng nghề gắn với du lịch, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nông dân gắn với quá trình đô thị hóa...

Ứng cử viên Tạ Đình Thi cho biết, sẽ quan tâm và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đơn vị và huyện để tập trung làm tốt những vấn đề cử tri và địa phương đang quan tâm như: Cơ chế, chính sách đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làng nghề; cơ chế chính sách, đề án để phủ kín 22 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn giúp tăng việc làm, thu nhập cho người lao động; đầu tư hạ tầng giao thông, phối hợp thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A cũ; phát triển hệ thống giao thông gắn với đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên; nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuỗi liên kết, hướng tới xây dựng các vùng nông nghiệp sinh thái du lịch.

Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thịnh cho biết, sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu và nhân dân cả nước; phối hợp với HĐND các cấp để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn; tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trong các hoạt động xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao, nhằm phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối giữa huyện với thành phố và với Quốc hội...

Ứng cử viên Nguyễn Phương Thủy cho biết, sẽ nỗ lực làm cầu nối giữa địa phương và Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành để hỗ trợ sự phát triển của địa phương; tập trung vào các lĩnh vực mà mình có kiến thức chuyên sâu như: Tổ chức bộ máy nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức; về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; đồng thời sẽ dành nhiều thời gian cho các vấn đề cử tri huyện Thường Tín quan tâm như hoàn thiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; về phát triển làng nghề; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tháo gỡ các vướng mắc về chính sách đất đai, thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm hơn đến công tác đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, giải quyết các vấn đề ô nhiêm môi trường sông Nhuệ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Trao đổi về những ý kiến của cử tri huyện Thường Tín, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiếp thu những vấn đề cử tri gửi gắm; đồng thời cam kết thực hiện đúng chương trình hành động và tích cực đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sơn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999408/nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-tiep-xuc-voi-cu-tri-huyen-thuong-tin