Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Thất

Sáng 12-5, tại huyện Thạch Thất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia buổi tiếp xúc có hơn 2.100 cử tri tại 23 điểm cầu trực tuyến ở các xã, thị trấn của huyện Thạch Thất.

Quang cảnh hội nghị.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) tại Đơn vị bầu cử số 27 (huyện Thạch Thất) gồm: Ông Lê Minh Đức, Tiến sĩ Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Kinh tế tài chính ngân hàng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; ông Trương Hải Long, Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngành Thủy lợi và Thủy điện, Quản lý doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thanh, Đại học ngành Kế toán, Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất; ông Phạm Quí Tiên, Thạc sĩ Kinh tế, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất; ông Đinh Văn Tĩnh, Đại học ngành Kinh tế, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất.

Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định sẽ quan tâm tới những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, huyện Thạch Thất; phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND, UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền…

Ứng cử viên Lê Minh Đức cho biết, nếu được cử tri huyện Thạch Thất tín nhiệm, lựa chọn, ủng hộ, sẽ cùng với lãnh đạo huyện phối hợp với các sở, ngành thành phố trong xây dựng các cơ chế, chính sách; giải quyết một số vấn đề bức xúc, khó khăn của người dân, sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc lập và phê duyệt các quy hoạch làm cơ sở hoàn thành việc lập chi tiết khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc; triển khai xây dựng hạ tầng và lấp đầy các cụm công nghiệp đang hoạt động...

Ứng cử viên Trương Hải Long cho biết, khi trúng cử, sẽ tập trung thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn; đồng thời, tích cực tham gia góp ý kiến với thành phố, các cấp chính quyền huyện Thạch Thất về cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư hạ tầng 4 cụm công nghiệp mới được thành lập; thúc đẩy huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, môi trường...

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh cho biết, khi trúng cử, sẽ luôn chủ động, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân; tham gia tích cực quá trình cải tiến hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường đối thoại, giải quyết các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trực tiếp ở thôn, xóm, tổ dân phố về những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Ứng cử viên Phạm Quí Tiên cho biết, sẽ cùng tập thể cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cử tri quan tâm như: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi hàng hóa, công nghệ cao; nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và các làng nghề, gắn với bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế của huyện nhanh, bền vững, theo hướng đô thị xanh; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc dân sinh...

Ứng cử viên Đinh Văn Tĩnh cho biết, nếu trúng cử, sẽ cùng các đơn vị đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra các dự án treo ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, quyền lợi của nhiều hộ gia đình trên địa bàn và kìm hãm sự phát triển của địa phương; đồng thời, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để giám sát, thúc đẩy các cơ quan chức năng thực hiện các đề án, kế hoạch, quyết định của Trung ương, của địa phương trong việc đầu tư phát triển cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Trao đổi về những ý kiến của cử tri huyện Thạch Thất, các ứng cử viên khẳng định, dù trúng cử hay không trúng cử sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, hiểu biết của mình góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô nói chung và huyện Thạch Thất nói riêng.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999092/nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-tiep-xuc-voi-cu-tri-huyen-thach-that