Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri huyện Gia Lâm

Sáng 13-5, tại huyện Gia Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 20.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hội trường Huyện ủy Gia Lâm, với gần 100 đại biểu tham dự và 8 điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với hơn 200 đại biểu tham dự, bảo đảm giãn cách và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đơn vị bầu cử số 20 - huyện Gia Lâm, gồm: Ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Đặng Hữu Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm; ông Đàm Văn Huân, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Lê Anh Quân, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; Nguyễn Tiến Thoại, cán bộ Thanh tra huyện Gia Lâm.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, ứng cử viên Vũ Đức Bảo cho biết, xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân để lắng nghe, tiếp thu, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng, nhất là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân. Ông sẽ tích cực tham gia góp ý vào các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; luôn là cầu nối giữa cử tri với HĐND thành phố, tích cực tạo mối liên hệ giữa cử tri địa phương với các cơ quan chức năng của thành phố trong việc giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc; góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND thành phố. Tham gia đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đề xuất các kiến nghị, giải pháp theo thẩm quyền; làm tốt chức năng đại diện mà cử tri và nhân dân giao phó.

Ứng cử viên Đặng Hữu Bình cho biết, nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố, sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động trực tiếp đến các hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện phân loại rác tại nguồn; tăng cường xử lý, xử phạt nghiêm hành vi vứt, xả thải rác ra hè, đường phố và nơi công cộng; nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố, trong đó có huyện Gia Lâm...

Ứng cử viên Đàm Văn Huân cho biết, nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, sẽ tích cực tham mưu các hoạt động của HĐND thành phố để góp phần giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội chung của Thủ đô, như: Quy hoạch, đầu tư và quản lý hạ tầng giao thông, chống ùn tắc; giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường các con sông nội đô, quy hoạch đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải; phát triển các khuôn viên cây xanh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Làm tốt cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện sớm hoàn thiện các chỉ tiêu để Gia Lâm sớm đạt tiêu chuẩn trở thành quận.

Ứng cử viên Lê Anh Quân cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, sẽ đem hết khả năng và tâm huyết của mình để làm tròn nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân; quan tâm lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cử tri và phản ánh trung thực tới các cơ quan liên quan, giải quyết theo thẩm quyền. Tích cực thảo luận và tham gia quyết nghị các cơ chế, chính sách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố. Cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2026; tạo bước đột phá về đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc dân sinh, hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2023 xây dựng huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành quận.

Ứng cử viên Nguyễn Tiến Thoại cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với HĐND thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển, đào tạo nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất tiếp tục xây dựng, ban hành các quy định, cơ chế chính sách, tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân… Nỗ lực hết mình với mục tiêu cao nhất vì sự phát triển và nâng cao đời sống nhân dân của thành phố nói chung, huyện Gia Lâm nói riêng. Lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng, các vấn đề nhân dân quan tâm để phản ánh tới các cấp, các ngành quan tâm giải quyết...

Cử tri Đặng Ngọc Cảnh (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, cử tri các xã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; tin tưởng, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử, sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của Thủ đô và huyện Gia Lâm.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Vũ Đức Bảo tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện Gia Lâm, đồng thời khẳng định các ứng cử viên sẽ nỗ lực đóng góp, hợp sức, hợp tài để đưa Gia Lâm nói riêng, Thủ đô nói chung phát triển bền vững, xứng đáng với tiềm năng, vị thế.

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999214/nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-tiep-xuc-voi-cu-tri-huyen-gia-lam