Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh

Sáng 14-5, tại trụ sở UBND huyện Mê Linh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 18 điểm cầu các xã, thị trấn của huyện.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh.

Tại Đơn vị bầu cử số 22 (huyện Mê Linh) có 5 người ứng cử, gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, cử nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội; ông Lưu Ngọc Dũng cử nhân, công chức Văn phòng HĐND, UBND huyện Mê Linh; ông Phạm Đình Đoàn, Tiến sĩ, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái; ông Nguyễn Đình Hưng, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Quận ủy viên Quận ủy Ba Đình, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; ông Hoàng Anh Tuấn, Thạc sĩ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh.

Do ứng cử viên Lưu Ngọc Dũng là trường hợp F2, đang bị cách ly y tế tại nhà nên xin được miễn tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đều khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố sẽ mang những kinh nghiệm, năng lực công tác để góp phần xây dựng huyện Mê Linh và Thủ đô ngày càng phát triển bền vững; đồng thời, tiếp thu đầy đủ những phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp gửi đến HĐND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nhấn mạnh trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Nguyễn Văn Dũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo huyện Mê Linh kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội về nghiên cứu, xây dựng phương án hỗ trợ nông dân huyện Mê Linh tiêu thụ nông sản; nghiên cứu xây dựng du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp trải nghiệm gắn với các vùng hoa để nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân huyện Mê Linh.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh Hoàng Văn Tân thay mặt ứng cử viên Lưu Ngọc Dũng trình bày chương trình hành động, trong đó nêu rõ: Nếu trở thành đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời kiến nghị chính đáng của cử tri đến HĐND thành phố và các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết; tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật, thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố...

Ứng cử viên Phạm Đình Đoàn cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, sẽ cam kết cùng với các cơ quan trong huyện và thành phố giám sát, phản biện những vấn đề cử tri quan tâm. Đặc biệt, đối với huyện Mê Linh, ông sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trên thị trường; phát huy mối quan hệ của mình, ông Phạm Đình Đoàn sẽ cùng lãnh đạo huyện xây dựng đề án phát triển hạ tầng khung huyện Mê Linh theo hướng lên quận trong thời gian tới.

Ứng cử viên Nguyễn Đình Hưng nêu: Nếu được tái cử đại biểu HĐND thành phố sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố; tích cực thảo luận các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở. Đặc biệt, tại các kỳ họp HĐND thành phố, ông sẽ đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, nhất là người dân ở các vùng nông thôn, miền núi của thành phố; cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong ngành Y tế của Thủ đô...

Trình bày chương trình hành động của mình, ứng cử viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ luôn gần gũi với cử tri để kịp thời nắm bắt, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của nhân dân và chuyển kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan trả lời ý kiến cử tri theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cho biết, sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND để tích cực nghiên cứu, đề xuất HĐND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung; chú trọng công tác quản lý đô thị gắn với bảo vệ môi trường; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất đai, giao thông... đưa huyện Mê Linh ngày càng phát triển bền vững.

Tại hội nghị, cử tri huyện Mê Linh đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn, các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm thêm đến một số vấn đề như: Phát triển nông thôn mới, giải quyết việc làm; tiêu thụ nông sản; phát triển du lịch; giải phóng mặt bằng, cấp đất dịch vụ cho nhân dân...

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999348/nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-tiep-xuc-cu-tri-huyen-me-linh