Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa

Ngày 12-5, hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Ứng Hòa với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 15 đã diễn ra tại huyện Ứng Hòa.

Quang cảnh hội nghị.

Nhằm bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu ở huyện đến 28 điểm cầu các xã, thị trấn.

Đơn vị bầu cử số 15 có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể là: Ông Nguyễn Hữu Ánh, công chức văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa; bà Bùi Thị Thu Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa; bà Phạm Thị Thanh Hương, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội; ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội; ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Ánh cho biết, sẽ thường xuyên nắm bắt sự phản hồi của nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính từ huyện đến xã, thị trấn để kịp thời tham mưu lãnh đạo giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nâng cao sự hài lòng của nhân dân khi đi làm các thủ tục hành chính.

Bà Bùi Thị Thu Hiền cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu Đảng bộ huyện; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng dịch; tiếp tục hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân, liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri…

Bà Phạm Thị Thanh Hương cho biết, sẽ tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND thành phố, đề nghị với thành phố có các cơ chế, chính sách khuyến khích việc đầu tư tại các huyện ngoại thành, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường và quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia, đầu tư xây dựng bệnh viện…

Ông Trần Gia Thái cho biết, sẽ đề xuất với HĐND thành phố có những cơ chế để giải phóng sức sáng tạo của văn nghệ sĩ, báo chí Hà Nội bằng tác phẩm của mình động viên tinh thần các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Phi Thường tiếp thu ý kiến cử tri.

Ông Nguyễn Phi Thường cho biết, sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoạch định chính sách để chính sách của thành phố gắn chặt với thực tiễn cuộc sống và đời sống xã hội; đồng thời, giám sát việc thực thi, nhất là các lĩnh vực về phát triển giao thông vận tải, kinh tế, doanh nghiệp, quản lý phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, người lao động.

Sau khi nghe từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao các chương trình hành động đều thể hiện quan điểm, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, tính khả thi cao và có nhìn nhận, đánh giá đúng những tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn từ thực tiễn đời sống của huyện Ứng Hòa.

Cử tri huyện Ứng Hòa cũng bày tỏ sự tin tưởng mỗi người ứng cử nếu trúng cử sẽ làm tốt vai trò người đại biểu HĐND, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cử tri gửi gắm, các ứng cử viên khẳng định, dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm được giao và sẽ làm tốt vai trò người đại biểu HĐND, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với HĐND thành phố và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Bạch Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999094/nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-ha-noi-tiep-xuc-cu-tri-huyen-ung-hoa