Người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 17 tiếp xúc cử tri

Ngày 10-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên phối hợp với Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 17.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại Đơn vị bầu cử số 17 gồm: Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh; Chủ doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tùng Dương, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Diệm; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Thanh Nam; Phó Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội Nông dân thành phố Hà Nội Lưu Thị Thu; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tuân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ 2 điểm cầu ở huyện đến 27 điểm cầu các xã, thị trấn.

Trên cương vị công tác của mình, các ứng cử viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố sẽ cùng với các cấp, các ngành của thành phố và huyện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, quan tâm tới những tồn tại, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND thành phố, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào việc giải quyết vấn đề dân sinh đang được cử tri quan tâm như xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị vệ tinh, thúc đẩy công nghiệp làng nghề phát triển bền vững…

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Phú Xuyên đánh giá cao chương trình hành động của mỗi ứng cử viên và bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 17, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố Hà Nội, mỗi đại biểu sẽ làm tốt vai trò người đại biểu HĐND, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với HĐND thành phố.

Sơn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998921/nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-don-vi-bau-cu-so-17-tiep-xuc-cu-tri