Người Tuyên Quang thi nhau đi cầu khỉ trong ngày hội khai xuân năm mới

Mùng 3 đến mùng 8 Tết Nguyên đán là thời điểm diễn ra hội Lồng tông tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang nên đi đến đâu, du khách cũng được hòa mình với những trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, nhảy bao bố, đánh bam, tung còn…

Video: Ấn tượng màn đi cầu khỉ trong ngày hội khai xuân ở Tuyên Quang

Lễ hội Lồng tông không chỉ là món ăn tinh thần, mà còn là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Lễ hội bắt đầu từ ngày mùng 2 đến mùng 8 Tết Nguyên đán hàng năm. Trong đó, từ ngày mùng 2 đến mùng 6, hội diễn ra ở các xã, điểm thôn, làng. Riêng ngày mùng 7 và 8, lễ hội chính thức diễn ra tại trung tâm Thị trấn Chiêm Hóa.

Vì vậy, trong những ngày đầu xuân mới, đi đến nơi đâu trong vùng đất Chiêm Hóa, du khách cũng được hòa mình, thưởng trọn những nét đặc sắc trong lễ hội của cộng đồng người dân tộc Tày.

12 đội thi/12 thôn trên địa bàn xã Hùng Mỹ chuẩn bị cho cuộc thi khâu còn, trong lễ hội Lồng tông năm 2020.

12 đội thi/12 thôn trên địa bàn xã Hùng Mỹ chuẩn bị cho cuộc thi khâu còn, trong lễ hội Lồng tông năm 2020.

Địa bàn xã Hùng Mỹ là một trong những điểm đang rực rỡ cờ hoa cùng các trò chơi dân gian.

Năm nay, hội chính do xã Hùng Mỹ tổ chức từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, tại sân vận động thôn Thắm.

Hội Lồng tông truyền thống của nhân dân các dân tộc xã Hùng Mỹ năm nay có các cuộc thi mang tính bản sắc, truyền thống cùng các trò chơi dân gian, như: Cuộc thi khâu còn (quả còn); đẩy gậy, đánh bam, đánh yến, kéo co và đi cầu khỉ.

Các đội thi nhanh tay khâu quả còn trong ngày hội Lồng tông.

Trong không khí ấm áp của ngày đầu xuân năm mới, trên khắp các ngả đường dẫn về trung tâm xã Hùng Mỹ luôn nhộn nhịp, từng tốp người du xuân, trảy hội.

Lễ hội Lồng tông tại Chiêm Hóa được xem như là một hoạt động tín ngưỡng để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đội thi đánh bam với sắc phục truyền thống của người dân tộc Tày.

Năm 2013 cùng với làn điệu then, lễ hội Lồng tông đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Vì vậy, trong những năm qua, huyện Chiêm Hóa nói chung và các địa phương trực thuộc nói riêng luôn chú trọng bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ hội.

Đồng thời có nhiều hoạt động nhằm gắn kết lễ hội cùng với các hoạt động xúc tiến du lịch trên địa bàn.

Các đội nam thi đẩy gậy trong hội Lồng tông.

Mùng 3 đến mùng 8 Tết Nguyên đán là thời điểm diễn ra hội Lồng tông tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang nên đi đến đâu, du khách cũng được hòa mình với những trò chơi dân như đi cầu khỉ, nhảy bao búa, đánh bam, tung còn…

Tết Canh Tý 2020, trong tiếng trống hội rộn rã, hàng trăm quả còn ngũ sắc được tung lên trời cao, mang theo bao điều ước nguyện về một năm mới gặp nhiều điều tốt lành.

Trong ngày hội xuân, người già tung còn là để cầu cho sức khỏe bình an, mong mùa màng bội thu, gia đình êm ấm. Những quả còn được các thanh niên tuấn tú tung lên, cũng là thời điểm bắt đầu hành trình đi tìm một nửa hạnh phúc của đời mình…

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ cho biết: "Chúng tôi thống nhất lấy ngày mùng 4 Tết hàng năm là ngày truyền thống để tổ chức Lễ hội Lồng tông quy mô cấp xã. Năm nay, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam nên chúng tôi dành nhiều phần quà có giá trị cho những đội thắng cuộc trong các cuộc thi, trò chơi diễn ra trong năm nay".

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-tuyen-quang-thi-nhau-di-cau-khi-trong-ngay-hoi-khai-xuan-nam-moi-20200129144612799.htm