Người từng giúp cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu qua đời

Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Mohammed Barkindo vừa qua đời ở tuổi 63.

Thông tin do Giám đốc điều hành Tổng công ty dầu khí quốc gia Nigeria Mele Kyari công bố ngày 6/7 nhưng chưa rõ nguyên nhân khiến ông Barkindo qua đời.

Ông Mohammed Barkindo, sinh năm 1959 tại Nigeria, đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký OPEC từ tháng 8/2016 và dự kiến kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 31/7 tới sau 6 năm làm Tổng thư ký OPEC.

Người thay thế ông là Al-Ghais, từng là đại diện của Kuwait tại OPEC từ năm 2017 đến tháng 6/2021.

Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo.

Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo.

Ông Barkindo qua đời vài giờ sau khi hội kiến Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari và có bài phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Nigeria tại thủ đô Abuja.

Trong đó, ông Barkindo nhiều lần phàn nàn nền kinh tế dầu mỏ và khí đốt đang bị vây hãm vì nhiều năm thiếu đầu tư và cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể được giải quyết nếu Iran và Venezuela được tăng cường sản xuất.

Ông Barkindo là người được đánh giá đã góp phần thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa OPEC và các đồng minh ngoài khối như Nga trong việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu để cân bằng thị trường.

Tổng thống Muhammadu Buhari thay mặt đất nước Nigeria bày tỏ sự kính trọng đối với Tổng thư ký OPEC, gọi ông là "sứ thần xứng đáng của đất nước".

Trang Trần (Theo India Express)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-tung-giup-can-bang-thi-truong-dau-mo-toan-cau-qua-doi-d558289.html