Người từng có chỉ số IQ cao nhất thế giới, biết 40 ngôn ngữ

Ông từng nổi danh là thần đồng, sở hữu IQ từ 250 đến 300, được ghi nhận là người thông minh nhất thế giới.

William James Sidis (1898-1944) là công dân người Mỹ. Ông nổi danh là thần đồng, sở hữu IQ khoảng 250 đến 300, được ghi nhận là người thông minh nhất thế giới.

William James Sidis (1898-1944) là công dân người Mỹ. Ông nổi danh là thần đồng, sở hữu IQ khoảng 250 đến 300, được ghi nhận là người thông minh nhất thế giới.

William James Sidis sinh ngày 1/4/1898 trong gia đình di cư người Ukraine gốc Do Thái. Ngay từ nhỏ, William James Sidis đã nhận được sự giáo dục rất nghiêm khắc của cha mẹ. Ông có thể nói thành thạo khi 6 tháng tuổi, biết tự dùng thìa để ăn cơm khi 8 tháng tuổi.

18 tháng tuổi, William bắt đầu biết đọc báo New York Times. Bảy tuổi, William học chương trình trung học phổ thông.

William được dạy học tại nhà, chưa từng đi học trường mẫu giáo hay tiểu học. Năm lên 8, cậu bé đã tự học 8 ngôn ngữ (tiếng Latin, Hy Lạp, Pháp, Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Hebrew ) và tự sáng tạo ngôn ngữ riêng có tên là Vendergood. Khi trưởng thành, ông thông thạo tới 40 ngôn ngữ và phương ngữ.

Năm 1909, khi mới 11 tuổi, William James Sidis được nhận vào Đại học Harvard, Mỹ. Đầu năm 1910, Sidis có thể diễn thuyết trong Câu lạc bộ Toán học Harvard về các vật thể 4 chiều. William bắt đầu chương trình đào tạo chính quy năm 1910 và nhận bằng cử nhân hạng giỏi (cum laude) ngày 18/6/1914, khi 16 tuổi. Tuy vậy, ông không vui trong những năm tháng học đại học. Ông thường bị bạn bè xa lánh do tính cách khép kín của mình. Ngay sau khi tốt nghiệp, William nói với phóng viên rằng mình muốn sống cuộc đời trọn vẹn, nghĩa là được sống ẩn dật, tránh xa những kỳ vọng về thần đồng.

Ông từng có thời gian ngắn nghiên cứu và giảng dạy tại ĐH Rice trước khi nghỉ việc do áp lực từ việc tiếp xúc sinh viên lớn tuổi hơn mình. Trở lại Boston, Wiliam theo học chương trình Luật tại Harvard nhưng không duy trì được lâu. William vật lộn để định hình bản thân sau quãng thời gian dài sống dưới sự sắp xếp của bố mẹ. Năm 1919, ông bị bắt vì dẫn đầu cuộc biểu tình chống chiến tranh.

Sau khi ra tù, Wiliam Sidis viết nhiều cuốn sách về khoa học vũ trụ, hố đen…nhưng không được đánh giá cao. Tháng 7/1944, William đột quỵ trong căn hộ nhỏ thuê ở Boston, khi 46 tuổi. Sau khi William qua đời, em gái của ông tuyên bố về chỉ số thông minh của anh trai, được ghi trong cuốn sách Psychology for the Millions của Abraham Sperling năm 1946 - khoảng 250-300, "mức cao nhất từng ghi nhận", vượt xa nhiều thiên tài khoa học khác. Tuy vậy, chỉ số này sau đó cũng mang lại nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng chỉ số đó đã được phóng đại.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/nguoi-tung-co-chi-so-iq-cao-nhat-the-gioi-biet-40-ngon-ngu-1515890.html