Người từ vùng nào đến TP.HCM phải cách ly 14 ngày?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có hướng dẫn mới về cách ly, xét nghiệm người từ địa phương khác về thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhóm 1: Cách ly 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm đối với người từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Tỉnh Hải Dương: Đối với huyện Cẩm Giàng, sau 14 ngày (tính từ 15/1), tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm khai báo cá nhân và người nhà. Trong vòng 14 ngày từ ngày rời địa phương, cách ly tập trung, xét nghiệm cá nhân và người nhà.

Đối với huyện khác: trong vòng 14 ngày từ ngày rời địa phương, cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định.

(Ảnh minh họa: Mai Thy)

(Ảnh minh họa: Mai Thy)

Tỉnh Hưng Yên: Đối với huyện Yên Mỹ và Khoái Châu, trong vòng 14 ngày từ ngày rời địa phương, cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định.

Nhóm 2: Người đến từ địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát, trong vòng 14 ngày (tính thời gian từ nơi khởi hành đến TP.HCM), cách ly tập trung. Sau 14 ngày (tính thời gian từ nơi khởi hành đến TP.HCM) tự theo dõi sức khỏe.

Các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát như sau:

TP Hà Nội: Nhà máy Z153, tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh; Chung cư Garden Hill, số 99 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm; Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; Khách sạn Somerset West Point, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Tỉnh Quảng Ninh gồm các địa phương thuộc thị xã Đông Triều. Cụ thể: Thôn Bãi Dài, Đồng Dung, Điềm Muối, Thành Long, Sơn Lộc, Trại Lốc thuộc xã An Sinh; Thôn Bắc Mã 1, Bắc Mã 2, Bình Sơn Tây, Đạo Lương, Đông Lâm, Đông Thành, Hoàng Xá, Chi Lăng thuộc xã Bình Dương.

Khu 3, 5, 6, xã Đức Chính; Thôn Bình Lục Hạ, Đông Tân, Triều Khê, xã Hồng Phong; Thôn 3, 6, 7, 8, 9, xã Nguyễn Huệ; Thôn An Biên, Đạm Thủy, xã Thủy An; Thôn Thanh Bình, Đồng Ý, Cửu Phúc, Tân Thành, xã Việt Tân; Khu đô thị Tân Việt Bắc, xã Mạo Khê.

Tỉnh Gia Lai: Tổ dân phố 2, phường Cheo Reo, huyện Ayun Pa; Tổ dân số 1, thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro; Ấp Quý Tân, xã Io Trok, huyện Ia Pa.

TP.HCM tiếp tục cách ly tập trung trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19. Người từng đến/về từ các ổ dịch đang hoạt động (không phải là tiếp xúc gần) hoặc đi qua địa điểm Bộ Y tế thông báo (không trong vùng giãn cách xã hội), phải cách ly tại nhà 14 ngày từ ngày rời các địa điểm này.

Thành phố cũng sẽ xét nghiệm giám sát một lần và xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly.

Người từng đến/về từ các địa phương, ổ dịch hoạt động, các địa điểm Bộ Y tế thông báo nhưng khi khai báo đã hơn 14 ngày, phải tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Tính đến 22/1, TP.HCM ghi nhận ca 210 nhiễm COVID-19, trong đó 168 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 42 trường hợp đang điều trị. 1.476 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung, 917 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

MAI THY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-tu-vung-nao-den-tp-hcm-phai-cach-ly-14-ngay-ar597485.html