Người từ địa phương nào về Đà Nẵng phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm?

Sở Y tế Đà Nẵng thông báo cụ thể các khu vực, địa điểm COVID-19 có người về Đà Nẵng buộc phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 5/2, Sở Y tế Đà Nẵng có thông báo về các biện pháp giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp công dân trở Đà Nẵng từ các vùng có dịch COVID-19.

Cụ thể, cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ TP Chí Linh (Hải Dương), Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Kiệu Đông (Lục Nam, Bắc Giang), thôn Nhiêu Đậu (Lương Tài, Bắc Ninh), Bản Nà Nhạn 2, Bản Cang (Điện Biên Phủ), Tổ 1, Tổ 2 trung tâm huyện Mường Nhé (Điện Biên).

Với công dân về từ Hà Nội, gồm: Số 6 phố Duy Tân (phòng công chứng), Ngõ 86 Duy Tân, Ngõ 49, Tổ 21 (Dịch Vọng Hậu), Ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn (Quan Hoa, Cầu Giấy), Chung cư 88 Láng Hạ (Láng Hạ, Đống Đa), D8, Trần Huy Liệu (Giảng Võ, Ba Đình), 601 N03 Lạc Trung, Tòa T6 Times City (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng).

Những người từ vùng có dịch COVID-19 về Đà Nẵng phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Những người từ vùng có dịch COVID-19 về Đà Nẵng phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trường Tiểu học Xuân Phương, 479 Phúc Diễn, tổ 1, 342 Phúc Diễn (Xuân Phương, Nam Từ Liêm), Chung cư Dream Land (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, Tổ 11, quán cơm bà Mậu (Ga Đông Anh), quán cơm bà Liên (gần ngõ thiết bị điện), quán cơm Bình Hương (khu dân cư Z), chợ Z, nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên và quán Karaoke Linh Anh (Đông Anh), Thôn Phan Xá (Uy Nỗ, Đông Anh), Thôn Bạch Trữ (Tiến Thắng, Mê Linh).

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (Hồng Bàng, Hải Phòng), Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (Kiến An, Hảo Phòng), khu Ban Rừng (Tân Lạc, Hòa Bình), Tổ 3 Đồng Tiến (TP Hòa Bình).

Với khu vực miền Trung-Tây Nguyên, gồm: Huyện Ayun Pa, Ia Pa (Gia Lai), Thôn Mới (Krông Pa), Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (TP Pleiku), Buôn Sơ Ma Rơng (Phú Thiện, Gia Lai).

Khu vực phía Nam, gồm: Đại học Thủ Dầu Một, khu phố 3, khu phố 6, khu phố 5 và khu phố 7 khu vực phong tỏa rộng khoảng 100ha với khoảng 10.000 dân (Thủ Dầu Một, Bình Dương), Ấp Cà Na (Phú Giáo, Bình Dương), Số 09 Đặng Minh Khiêm (KS Như Quỳnh), và 46A đường Thuận Kiều (Quận 11, TP.HCM).

Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật các ổ dịch, khu vực phong tỏa để công dân biết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khai báo với chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-tu-dia-phuong-nao-ve-da-nang-phai-cach-ly-tap-trung-lay-mau-xet-nghiem-ar594959.html