Người truyền cảm hứng học lịch sử cho học viên nước bạn

Đại úy Lê Thị Út, giảng viên Bộ môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), Trường Sĩ quan Lục quân 1 luôn đam mê với các chứng tích, địa danh lịch sử. Mỗi giờ giảng, cô đều truyền cảm hứng cho học viên Quân đội nhân dân Lào đang học tập, rèn luyện tại trường, góp phần để học viên nước bạn say mê, yêu thích môn học và hứng thú về kho tàng lịch sử Việt Nam.

Chia sẻ về tình yêu lịch sử, Đại úy Lê Thị Út cho biết: “Lịch sử Việt Nam là một kho tàng nghệ thuật độc đáo. Tôi thường sưu tầm những câu chuyện sát với bài học, lồng ghép trong từng giờ dạy, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn với học viên. Nhớ lại ngày đầu khi được giao dạy lịch sử cho học viên Quân đội nhân dân Lào, bao tâm huyết với vốn kiến thức được truyền thụ trên ghế giảng đường đại học tôi nhanh chóng truyền lửa cho các em. Thế nhưng khi bắt tay vào thực tế, học viên không chú ý nghe giảng, nói chuyện riêng. Trước tình hình đó, tôi tìm tòi thêm kiến thức lịch sử, lắng nghe cán bộ lớp phản ánh để rút kinh nghiệm, tìm hiểu nét văn hóa nước bạn, tạo sự tương đồng, gắn kết, gần gũi; đồng thời, dành thời gian nói chuyện với học viên, tìm hiểu về ngôn ngữ, truyền thống của bạn... Mặt khác, tôi thay đổi phương pháp dạy bằng cách, tùy từng nội dung bài giảng lồng ghép câu chuyện sưu tầm kể cho bộ đội nghe, lúc là mẩu chuyện về tình đoàn kết giữa quân và dân hai nước, khi là câu chuyện về sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam với đất nước Lào…".

Học viên Viêng Xạ Mảy, Lớp 3, Hệ Quản lý học viên Quốc tế, tâm sự: “Chúng tôi rất thích môn lịch sử dân tộc học do cô Út dạy, qua từng bài giảng hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài những câu chuyện kể, các buổi tham quan bảo tàng, cô đều giới thiệu chi tiết nội dung liên quan đến bài học giúp chúng tôi càng thêm yêu lịch sử”.

Cùng với tâm huyết về chuyên môn, giảng viên Lê Thị Út còn tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi. Năm 2018, chị đạt giải ba cấp toàn quân, được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội”; năm học 2017-2018 được bầu là “Chiến sĩ thi đua”, “Giảng viên giỏi” cấp nhà trường, được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học./.

LÊ THỊ QUYẾT

(Trường Sĩ quan Lục quân 1)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-truyen-cam-hung-hoc-lich-su-cho-hoc-vien-nuoc-ban-571110