Người trưởng thành có nên niềng răng?

Tôi đã gần 40 tuổi, nhưng mỗi khi nhìn hàm răng của mình đều thấy mặc cảm. Nhìn bọn trẻ đeo niềng răng, tôi tự hỏi không biết mình có được làm như thế không? Nghe nói lớn tuổi rồi mà niềng răng thì sẽ chóng bị rụng răng hơn nên tôi rất đắn đo.

Nguyễn Thị Loan (Hòa Bình)

Về nguyên tắc, phương pháp chỉnh nha bằng niềng răng không chỉ dành cho trẻ em mà cả người lớn cũng có thể áp dụng biện pháp này để làm cho nụ cười của mình đẹp hơn. Và sẽ không bao giờ là quá muộn để cải thiện sức khỏe răng miệng và vẻ đẹp nụ cười của bạn. Vấn đề chỉ là bạn cần đi khám để bác sĩ nha khoa có thể đưa ra lời khuyên chính xác. Dù đã trưởng thành và có răng mọc lệch thì không có nghĩa răng của bạn sẽ bị khóa tại vị trí đó.

Răng luôn có xu hướng di chuyển trong suốt cuộc đời của bạn. Niềng răng sẽ giúp bạn điều chỉnh răng về đúng vị trí. Mắc cài có thể làm thẳng các răng bị xoay theo các hướng khác nhau và điều này sẽ giúp bạn có nụ cười đẹp hơn.

Đó là về mặt thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn biện pháp này sẽ giúp cho sức khỏe răng miệng được cải thiện tốt hơn. Khi răng đều và thẳng tắp thì ta sẽ dễ dàng trong việc vệ sinh răng như chải răng và dùng chỉ nha khoa. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế bị sâu răng và nướu khỏe mạnh hơn.

Ngoài ra, niềng răng có thể giúp điều trị các vấn đề về khớp cắn, là nguyên nhân gây đau khớp thái dương hàm. Trong thực tế, đôi khi cần niềng răng để điều chỉnh vị trí răng trước khi làm cầu răng, chụp hoặc cấy ghép implant. Vì thế, niềng răng không phải chỉ là phương pháp chỉnh nha dành riêng cho trẻ em.

Theo BS. Lê Thục -Sức khỏe và đời sống

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/nguoi-truong-thanh-co-nen-nieng-rang-3937311-l.html