Người Trung Quốc xếp hàng dài đợi mua 'bom tấn' mới nhất của Huawei, iPhone 11 Pro cũng phải thua

Những chiếc điện thoại mới của Huawei không có hệ điều hành Android chính thức từ Google song điều này không ảnh hưởng nhiều đến người dùng tại Trung Quốc.

Lệnh cấm Huawei được “làm ăn” với ông lớn Google đang đặt những chiếc điện thoại của hãng này vào một tương lai bất định, trong đó có cả dòng smartphone cao cấp Mate 30. Mặc dù được ra mắt ở Munich cùng mức giá đã công bố, hiện Huawei chưa công bố thời điểm Mate 30 sẽ chính thức lên kệ tại thị trường này. Forbes bình luận rằng dường như Huawei đang muốn giải quyết các vấn đề với Google trước khi tung máy ra toàn cầu.

Hàng dài người xếp hàng mua điện thoại Huawei tại cửa hàng của hãng này ở Thâm Quyến. (Ảnh: Weibo)

Dù vậy, ở Trung Quốc, việc kinh doanh của Huawei vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Mate 30 và Mate 30 Pro được bán ra chính thức từ hôm thứ 5 tuần trước và theo số liệu tự công bố, Huawei đã bán được 1 triệu máy chỉ trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Huawei thậm chí còn công bố nhiều hình ảnh cho tho thấy những hàng dài người xếp hàng mua máy tại cửa hàng của Huawei tại Thâm Quyến.

Bán được một triệu máy trong vòng một tuần là một kết quả cực kì ấn tượng. Song đối với Huawei, điều này dường như không quá ngạc nhiên ở quê nhất, nhất là trong bối cảnh người Trung Quốc muốn thể hiện tinh thần yêu nước của mình dưới ảnh hưởng của thương chiến Mỹ - Trung. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu Canalys, Huawei đã bán được 37,3 triệu máy điện thoại trong quý II năm nay tại Trung Quốc, tăng tới 31% so với cùng kì năm 2018. Huawei, trong khi đó, thực tế là thương hiệu duy nhất tại Trung Quốc đón nhận xu hướng tăng doanh số bán hàng khi cả Apple, Xiaomi, OPPO và Vivo đều ghi nhận doanh số giảm.

Huawei Mate 30 có điểm nhấn nằm ở khả năng chụp hình. (Ảnh: AndroidAuthority)

Dù có thông số ấn tượng, Huawei Mate 30 có điểm trừ lớn nằm ở việc không được dùng hệ điều hành Android chính thức từ Google và không có Google Play Store. Google Play Store là một thành phần quan trọng nằm trong giấy phép GMS của Google và đây là cách phần lớn những chiếc điện thoại Android nằm bên ngoài Trung Quốc có thể sử dụng được các ứng dụng. Huawei đang giải quyết vấn đề bằng cách xây dựng một kho ứng dụng của riêng mình và các dịch vụ liên quan. Hãng này theo đó đổ tới 1 tỉ USD để phục vụ quá trình phát triển, tăng trưởng người dùng và marketing cho hệ sinh thái Huawei Mobile Services của riêng mình. Ở thời điểm hiện tại, đã có 45.000 ứng dụng được tích hợp với Huawei Mobile Services.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/nguoi-trung-quoc-xep-hang-dai-doi-mua-bom-tan-moi-nhat-cua-huawei-6153701.html