Người Trung Quốc vào Việt Nam môi giới đánh bạc

Ngày 28-9, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an TP Hạ Long kiểm tra tại căn hộ C9, khu Greenbay Vilagge, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, phát hiện 17 người Trung Quốc đang cư trú tại đây chưa được khai báo cư trú theo quy định.

An ninh - Trật tự

Ðồng thời, thu giữ 162 điện thoại di động, bốn máy tính xách tay, một máy in, một USB sử dụng để quảng cáo, môi giới khách từ Trung Quốc sang Việt Nam đánh bạc. Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ thiết bị điện tử, rút ngắn thị thực, buộc xuất cảnh 17 người Trung Quốc nêu trên qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cảnh sát 113 bắt đối tượng truy nã

Khoảng 17 giờ ngày 27-9, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Bến xe Gia Lâm, Tổ công tác của Ðội Cảnh sát 113 số 1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện đây chính là đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1989, trú tại thôn Ðông Ngàn, xã Ðông Hội, huyện Ðông Anh) đang bị Công an huyện Ðông Anh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Thu giữ hàng lậu

Ngày 28-9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện một số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ tại kho hàng thuộc tổ dân phố số 7, ngõ 102 Cát Bi, phường Cát Bi (quận Hải An).

Tại nhà kho rộng khoảng 800 m2, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn hàng hóa các loại, gồm: túi xách, ví, giày, dép và mỹ phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Hermes…, trị giá khoảng một tỷ đồng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ hàng là Vũ Tuấn Ðức, ở xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên). Các lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số hàng hóa nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Chiều 28-9, Cơ quan CSÐT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Tuấn Hiền (SN 1987), trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Ðức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26-9, Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A qua huyện Phú Lộc, đã kiểm tra xe tải BKS 51C - 401.55 kéo theo rơ-moóc BKS 51R - 324.93 do Hiền điều khiển. Lực lượng chức năng đã phát hiện có 54 thùng chứa thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, tem nhãn cho nên đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa cùng phương tiện vi phạm để bàn giao Công an huyện Phú Lộc xử lý theo quy định.

Truy nã đối tượng gây án

Ngày 28-9, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can đối với Kiều Văn Khánh. Trước đó, tại quán ka-ra-ô-kê HL (thị trấn Vân Ðình, huyện Ứng Hòa), do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền, Kiều Văn Khánh (SN 1992, trú huyện Ứng Hòa, là khách đến hát) dùng dao chém anh T. (SN 1982, trú huyện Ứng Hòa) và anh H. (SN 1995, trú huyện Ứng Hòa), đều là bảo vệ quán. Hậu quả, anh T. và anh H. bị thương phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vân Ðình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Văn Khánh về tội cố ý gây thương tích. Ðối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cho vay nặng lãi

Ngày 28-9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an huyện Bắc Sơn triệt phá ổ cho vay nặng lãi tại thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ và thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. Theo đó, đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, gồm: Bùi Thị Cúc, SN 1969 và Tạ Thành Cương, SN 1994 (con rể Cúc), trú tại phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, thu giữ của đối tượng Cúc 45 triệu đồng và một số giấy tờ, sổ sách liên quan; thu giữ của đối tượng Cương 26,5 triệu đồng, năm dao, kiếm. Công an huyện đã tạm giữ hình sự đối tượng Cúc, tiếp tục truy bắt đối tượng Cương, lập hồ sơ xử lý.

Cướp ta-xi

Khoảng 1 giờ ngày 27-9, anh T. (SN 1999, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lái ta-xi grab đến lối ra cao tốc đại lộ Thăng Long, gặp đối tượng Phạm Văn Hoàng (SN 1999, trú tỉnh Nam Ðịnh). Ðối tượng Hoàng giả vờ thuê xe của anh T. rồi yêu cầu chở đi lòng vòng nhiều nơi. Khi đi đến khu vực đường Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm), tại lối rẽ vào đại lộ Thăng Long, đối tượng Hoàng bất ngờ dùng tay trái kẹp cổ, tay phải cầm vật sắc nhọn đâm vào vùng cổ nhưng anh T. đã kịp dùng tay cản và mở cửa xe chạy thoát ra ngoài. Thấy vậy, đối tượng Hoàng xuống xe bỏ chạy. Nhận tin báo, Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã điều tra và bắt giữ được đối tượng Hoàng ngay trong ngày (có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản). Vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41723602-nguoi-trung-quoc-vao-viet-nam-moi-gioi-danh-bac.html