Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP HCM âm tính với SARS-CoV-2

Người này đi từ Thiên Tân, Trung Quốc qua Campuchia bằng đường hàng không, sau đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ.

Ngày 8/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM công bố người nhập cảnh trái phép ở quận 10 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Trước đó, Trung tâm Y tế quận 10 nhận tin báo có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc ở quận 10.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trường hợp này được đưa đi đến khu cách ly tập trung của thành phố, đồng thời điều tra dịch tễ, hành trình di chuyển của người này, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Qua điều tra, người này đi từ Thiên Tân, Trung Quốc bằng đường hàng không đến Campuchia từ ngày 2/5. Đến 5/7, người này đi từ Campuchia đến Hà Tiên bằng đường bộ rồi đi bằng xe khách đến quận 10 vào ngày 6/7.

Như vậy, đây là trường hợp nhập cảnh trái phép thứ 15 được phát hiện ở TP HCM thời gian qua, và là một trong các nguy cơ khiến dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào thành phố.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM khuyến cáo các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý tuyến biên giới và người nhập cảnh, cảnh giác với trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống COVID-19.

Minh Tú

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tieu-dung-ban-doc/nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-tp-hcm-am-tinh-voi-sars-cov-2-95554.html