Người Trung Quốc không nghe nghệ sĩ than khổ

Gần đây, nghệ sĩ Trung Quốc liên tục lên tiếng về áp lực, mệt mỏi trong công việc, cuộc sống. Động thái này vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả.

Ngày 31/5, QQ đăng tải video Mạnh Mỹ Kỳ chia sẻ về những áp lực trong làng giải trí. "Rào cản lớn nhất hiện nay đối với tôi chính là công chúng. Bởi ở thời đại này, mọi tiêu chuẩn phán xét đúng sai, tốt xấu đều do cư dân mạng đặt ra, nghệ sĩ không thể thay đổi.

Tôi không muốn trở thành con rối bị bất cứ ai chi phối, điều khiển. Tôi rất đau khổ, mệt mỏi", nữ thần tượng sinh năm 1998 cho hay.

 Mạnh Mỹ Kỳ là nữ thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Cô nổi tiếng sau khi gia nhập Hỏa tiễn Thiếu nữ 101 ở vị trí center.

Mạnh Mỹ Kỳ là nữ thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Cô nổi tiếng sau khi gia nhập Hỏa tiễn Thiếu nữ 101 ở vị trí center.

Chia sẻ từ Mạnh Mỹ Kỳ dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo, với nhiều ý kiến chỉ trích hướng về câu chuyện "than nghèo kể khổ" của giới nghệ sĩ.

"Nghệ sĩ thật sự chịu nỗi đau về thể xác, tinh thần đã âm thầm rời showbiz lâu rồi. Chỉ có những ai đang muốn tạo chiêu trò đánh bóng tên tuổi mới ở đây lấy tiền, lấy bản thân ra kể lể", "Nếu đau khổ, mệt mỏi, vậy thì dừng lại đi. Cuộc sống này hàng trăm, hàng nghìn nghề, chỉ có làm người nổi tiếng dễ kiếm tiền", "Con đường mình chọn, tiền bạc mình hưởng, có gì đáng than thở?", cư dân mạng bình luận.

Cảnh kể khổ, than vãn

"Mọi người có biết tôi đã phải nỗ lực thế nào không? Một năm 365 ngày, tôi làm việc hết 356 ngày. Tôi phải đọc kịch bản, mỗi ngày dậy từ 6 giờ sáng. Tôi phải đi khám bệnh, phải ăn uống hồi sức, không có một ngày nghỉ ngơi. Ngày nào cũng cố ép mình đến 11-12 giờ đêm mới thôi", nữ diễn viên Trương Đình bật khóc trên livestream ngày 22/5.

Thế nhưng chia sẻ của Trương Đình không nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng Trung Quốc. Bởi bên cạnh diễn xuất, ngôi sao họ Trương còn được biết đến với vai trò nữ doanh nhân sở hữu gia sản kếch xù. Trước đó không lâu, cô mạnh tay "rút túi" 276 triệu USD thu mua một tòa văn phòng ở Thượng Hải.

Trước Trương Đình, Cát Khắc Tuyển Dật - giọng ca xuất sắc nổi lên từ The Voice China 2012 từng bị cư dân mạng Trung Quốc phản ứng vì những phát ngôn "than nghèo kể khổ".

Trong một buổi phát sóng trực tiếp đầu tháng 5, Cát Khắc Tuyển Dật cảm thán làm người nổi tiếng quá vất vả, khó khăn. Tuy nhiên, cuộc sống của nữ ca sĩ tương đối suôn sẻ với hậu thuẫn tốt.

Dữ liệu do Forbes công bố năm 2014 cho thấy thu nhập một năm của Cát Khắc Tuyển Dật là 22,2 triệu USD. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh biệt thự sang trọng và những món hàng hiệu đắt tiền.

Trương Đình (phải), Cát Khắc Tuyển Dật bị khán giả phản ứng vì những phát ngôn kể khổ.

Tiểu Tống Giai, Trương Vũ Kỳ, Lâm Duẫn hay Âu Dương Na Na, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân, Lâm Duẫn khiến cư dân mạng khó hiểu với phát ngôn "bận rộn đến mức chỉ được ngủ 7-8 tiếng một ngày". Tiểu Tống Giai, Trương Vũ Kỳ và Âu Dương Na Na cho rằng diễn viên, ca sĩ là nghề không "dễ sống".

Thực tế cho thấy thu nhập trung bình của một người nổi tiếng cao hơn nhiều so với mức lương cơ bản của lao động Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo chỉ ra trước khi chính sách "bình ổn thù lao" được Cục Điện ảnh ban hành, diễn viên truyền hình có tên tuổi trung bình nhận mức cát-xê khoảng từ hơn 500.000 đến 750.000 NDT qua mỗi tập phim.

"Chẳng phải năng lực chuyên môn và khả năng chịu áp lực là phẩm chất cơ bản của con người sao? Nếu thực sự mệt mỏi, giải nghệ và lựa chọn một hướng đi khác là 'liều thuốc' tốt nhất giúp họ nạp lại năng lượng, chứ không phải than vãn với những khán giả được đặc quyền khắt khe", cư dân mạng trên Toutiao gay gắt.

"Đừng bắt người khác hiểu cho sự vất vả của bạn"

"Ai cũng từng trải qua chuyện áp lực trong cuộc sống và công việc. Nói riêng về người làm nghệ thuật, áp lực ấy đến từ sự kỳ vọng của công chúng, từ những scandal có thể chủ đích hoặc vô ý, thậm chí từ cái giá quá lớn của hào quang", nhà tâm lý học Trương Tịnh Duy cho hay.

Sau ánh hào quang, người nghệ sĩ phải đối mặt với những khó khăn, mệt mỏi riêng.

Đồng ý với chia sẻ của nhà tâm lý họ Trương, Phó Thủ Nhĩ - cây bút nổi tiếng xứ tỷ dân thừa nhận sau ánh hào quang, người nghệ sĩ phải đối mặt với những khó khăn, mệt mỏi riêng.

Trước khi chính thức ra mắt công chúng, mỗi nghệ sĩ trung bình cần trải qua 3-5 năm chuẩn bị. Sau đó, họ phải đáp ứng lịch làm việc dày đặc và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu từ phía công ty quản lý. Nhất cử nhất động của người nổi tiếng cũng luôn trong "tầm ngắm" của cánh săn ảnh.

Theo bà, diễn viên, ca sĩ cũng là "nghề có độ rủi ro cao". Sự ra đi đột ngột của Cao Dĩ Tường trong lúc ghi hình chương trình thực tế năm 2019 chứng minh phần nào sự khắc nghiệt người trong giới phải chịu đựng.

Dương Mịch: "Dựa vào đâu mà muốn người khác hiểu cho sự vất vả, mệt mỏi của bạn".

"Thực tế là nghề nào cũng mệt, nhưng những công việc khác còn mệt gấp bội. Nhiều nghệ sĩ hay than phiền, đó là do họ chưa thử sức với những công việc khác", tác giả Thanh xuân tươi đẹp nhận định.

Bà nói thêm: "Hãy thử thay đổi môi trường làm việc nếu lăn lộn trong showbiz khiến bạn mệt mỏi, đau đớn. Đừng 'than ngắn thở dài' nếu vẫn muốn có danh lợi của người nổi tiếng. Hình tượng như vậy không giúp người nghệ sĩ nhận được sự đồng cảm của công chúng".

Nhà sản xuất Lý Đản cho hay việc khán giả thường phản ứng khi người nổi tiếng "trải lòng" là điều dễ hiểu. Theo China Daily, mức lương cơ bản của lao động Trung Quốc là 1.500 USD/tháng. Với con số này, họ phải làm việc cả trăm, nghìn năm để kiếm được số tiền chục triệu USD mà nghệ sĩ có thể "bỏ túi".

"Khi đứng trên đỉnh kim tự tháp, bạn vốn không thể thấm thía cuộc sống của những người lao động bình thường. Thế nên đừng đòi hỏi sự đồng cảm", đạo diễn họ Lý nói.

"Không có ai không vất vả, mệt mỏi. Dựa vào đâu mà muốn người khác hiểu cho sự vất vả, mệt mỏi của bạn", Dương Mịch thẳng thắn trên chương trình Hi! Relax.

Thanh Huyền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-trung-quoc-khong-nghe-nghe-si-than-kho-post1221681.html