Người Trung Quốc chưa đi du lịch nước ngoài vì sợ dịch bệnh

Hơn một nửa số người Trung Quốc được khảo sát cho biết sẽ chờ vài tháng đến một năm mới đi du lịch nước ngoài, kể cả nếu biên giới mở cửa ngay ngày mai.

Năm 2019, người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài đứng đầu thế giới về số lượng và chi tiêu. Tuy nhiên dịch Covid-19 khiến khách Trung Quốc gần như vắng bóng hoàn toàn ở nước ngoài. Theo một báo cáo mới đây về sức tiêu dùng tại Trung Quốc, các chuyên gia nhận định nguồn khách lớn nhất thế giới này cần nhiều thời gian để phục hồi.

Khách du lịch Trung Quốc tại Thái Lan năm 2018. Nguồn: REUTERS/Soe Zeya Tun

Khách du lịch Trung Quốc tại Thái Lan năm 2018. Nguồn: REUTERS/Soe Zeya Tun

Khảo sát 4.000 người Trung Quốc của đơn vị tư vấn Oliver Wyman hồi cuối tháng 10 cho biết, hơn 50% người được hỏi sẽ chờ đợi từ vài tháng đến 1 năm mới đi du lịch nước ngoài trở lại. Hai lý do hàng đầu khiến người Trung Quốc trì hoãn là vì lo sợ dịch bệnh và sự thay đổi về chính sách nhập cảnh khi trở về nước.

Tâm lý e ngại đi nước ngoài sẽ giúp ngành du lịch nội địa Trung Quốc hưởng lợi, sau đó là một số điểm đến gần gũi về địa lý. Khảo sát cho thấy 34% người được hỏi cho biết sẽ chọn Hong Kong (Trung Quốc) là điểm dừng chân đầu tiên khi du lịch trở lại.

Đáng chú ý, 44% người được hỏi cho biết các khoản tiết kiệm cá nhân đã tăng lên, giúp họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn trong năm 2023. Tuy nhiên hầu hết chi tiêu trong 12 tháng tới của những người này sẽ tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần, chứ không đề cập đến chi tiêu cho du lịch.

Các nhà phân tích cũng cho rằng người Trung Quốc đang tiêu dùng thận trọng hơn, vì vậy những chuyến du lịch nước ngoài sẽ không trở lại ngay sau khi nước này mở cửa./.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/nguoi-trung-quoc-chua-di-du-lich-nuoc-ngoai-vi-so-dich-benh-post988912.vov