Người trọng thương, kẻ vào tù vì hiểu lầm câu hát

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương tổ chức phiên nghị án vụ án hình sự 'Cố ý gây thương tích' và 'Giết người' đối với các bị cáo: Lê Danh Minh (Minh hô, SN 1990, HKTT: xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Chí Tiến (SN 2000, HKTT: xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk).

Theo đó, tòa án tuyên phạt Lê Danh Minh 13 năm tù, Nguyễn Chí Tiến 12 năm tù về tội “Giết người” nhưng chưa đạt.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, khoảng 2 giờ ngày 6/5/2019, Nguyễn Văn Chín (SN 1995, HKTT: xã Tân Tiến) và Đỗ Quang Mạnh (SN 1995, HKTT: xã An Hồng) cùng ở huyện An Dương, TP Hải Phòng, là bạn với nhau (tạm trú tại phòng số 1007, chung cư K1, khu nhà ở an sinh xã hội Becamex, khu phố 4, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương) đi chơi về.

Khi đến khu vực sảnh ở phía sau tòa nhà chung cư K1, nhóm của Nguyễn Xuân Huy, Dũng, Luân và bạn gái của Dũng đang ngồi chơi ở chân cầu thang. Mạnh và Chín đi qua nhóm của Huy để lên cầu thang, vừa đi vừa hát, Huy nghĩ Mạnh chọc ghẹo nên chửi thề và xảy ra cự cãi. Huy đá Chín rồi hai bên xô xát nhau, Chín và Mạnh bỏ chạy.

Huy, Dũng, Luân đuổi theo và hai bên đánh nhau. Bạn gái của Dũng chạy lên phòng của Lê Danh Minh báo là có đánh nhau ở dưới nên Minh và Nguyễn Chí Tiến chạy xuống. Chín và Mạnh bỏ chạy về hướng bãi xe để trốn nhưng Chín bị ngã xuống vỉa hè, liền bị nhóm của Huy đến đánh. Khi thấy Chín bị thương nằm tại chỗ, nhóm của Huy bỏ đi, Chín được người quen đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hai bị cáo Minh và Tiến (áo sơ mi vàng nhạt) tại tòa

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 6/6/2019 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác định thương tích đối với bị hại Nguyễn Văn Chín tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 45%.

Đối với Nguyễn Xuân Huy, trong khi gây án bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi hiện tại đang bị mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào Nguyễn Xuân Huy khỏi bệnh xử lý sau.

Còn các đối tượng tên Dũng và Luân, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” đối với hành vi các đối tượng trên và tạm đình chỉ điều tra vụ án, khi nào xác định được nhân thân lai lịch thì phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/binh-duong-toa-an-tuyen-phat-hai-bi-cao-ve-toi-giet-nguoi-609712/