Người trồng quất cảnh Hội An tất bật khởi tạo mùa vụ mới

Cũng như mọi năm, sau dịp Tết Nguyên Tân Sửu 2021, người trồng quất cảnh tại TP. Hội An (Quảng Nam) lại tất bật thu mua 'xác' quất về làm nguồn giống cho vụ mùa mới. Tuy nhiên, dịp Tết vừa rồi do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhiều nhà vườn rơi vào cảnh mòn mỏi chờ thương lái đến thu mua, chịu một mùa vụ thất bát, ế ẩm, mất giá. Do đó, dù đã bắt đầu mùa vụ mới nhưng người trồng quất ở thủ phủ quất cảnh Hội An vẫn còn nhiều trăn trở, lo sợ.

Nông dân Hội An tất bật thu mua "xác" quất về tạo nguồn cho vụ mùa mới

Nông dân Hội An tất bật thu mua "xác" quất về tạo nguồn cho vụ mùa mới

Tái sử dụng "xác" quất

Những ngày này, tại các con đường đường đi vào các xã Cẩm Hà, phường Thanh Hà (TP Hội An), không khó để bắt gặp hình ảnh người dân chở những chậu quất đã chưng tết ("xác" quất) về lại vườn để chăm sóc và tái sử dụng vào vụ kế tiếp. Dưới cái nắng gay gắt của miền trung, người nông dân ở thủ phủ quất cảnh Hội An vẫn miệt mài chăm sóc quất để cho kịp dịp Tết năm sau.

Theo người dân tại đây, sau khi dịp Tết Nguyên đán qua đi, nông dân ở thủ phủ quất cảnh Hội An lại tất bật đi khắp nơi thu mua "xác" quất và chở về vườn chăm sóc. Không chỉ thu mua trong khu vực mà người trồng quất còn mở rộng ra các vùng lân cận như TP Đà Nẵng, TP Tam Kỳ…Sau khi vận chuyển "xác" quất về, chủ vườn sẽ thuê người làm đến cắt tỉa cành và đem đi trồng lại.

Quất đã hết thời gian chưng Tết được người trồng ở Hội An thu mua về cải tạo lại

Đang cùng người làm cắt tỉa "xác" quất để đem trồng lại, ông Nguyễn Viết Dũng (64 tuổi, thôn Bàu Ốc, phường Cẩm Hà) cho biết, năm nay, quất giống khá khan hiếm. Do đó, ông phải lặn lội ra TP Đà Nẵng để thu mua thêm những "xác" quất của người dân chưng Tết đem về tái tạo, chăm sóc.

"Từ ngày mùng 10 tháng Giêng đến nay, tôi thu mua gần 30 chậu quất của người dân sau khi chưng Tết. Có nhiều gia đình thậm chí cho không, tôi chỉ thuê người đến chở về. Tuy nhiên, nhiều chậu quất do không được tưới nước nên khô héo, không thể tái sử dụng được" Ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, chi phí thuê nhân công vận chuyển và cắt tỉa "xác" cây hiện nay khá cao, gần bằng số vốn đầu tư cho cây giống mới. Để cho kịp mùa vụ ông phải thuê 3 nhân công, với giá 200 nghìn đồng/người/ngày để cùng ông cắt tỉa số chậu quất không bán được và "xác" quất thu mua về.

Ông Nguyễn Viết Dũng cắt tỉa, cải tạo "xác" quất để tái tạo mùa vụ mới

Vừa trồng vừa lo

Vẫn theo ông Nguyễn Viết Dũng, trong vụ mùa vừa rồi, ông đầu tư trồng 900 chậu quất nhưng không bán được toàn bộ, còn dư 180 chậu. Năm nay, ông Dũng dự kiến sẽ đầu tư 500 chậu quất cảnh, tức giảm gần một nửa so với vụ trước để bán ra thị trường ngày Tết. Dù vậy, ông vẫn còn nhiều băn khoăn, lo sợ ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh lại khiến quất không bán được như năm vừa rồi.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Chấn, một chủ vườn quất cảnh khác tại thôn Bàu Ốc (Cẩm Hà), cũng có những ưu tư khi bắt đầu vụ mùa mới. Theo bà Chấn, cùng những thời điểm này những năm trước, gia đình bà đã trồng xong cây giống cho vụ kế tiếp. Nhưng năm nay, do quất cảnh không bán được cộng với nguồn cây giống khan hiếm nên đến ra tháng Giêng, gia đình mới bắt đầu cải tạo vườn cây của mình. "Năm nay do cây giống khan hiếm, người bán đẩy giá lên cao. Những cây cao trên 2m có giá từ 250 đến 300 nghìn đồng/cây. Trong khi đó, vụ vừa rồi do quất không bán được nhiều, vốn thu hồi không đủ nên việc tái đầu tư bị chậm trễ hơn thường lệ" bà Chân Ngậm ngùi.

Người trồng quất cảnh ở Hội An lo sợ viễn cảnh ế ấm, mất giá như đợt xuất bán vừa qua

Cũng đầu tư vụ mùa mới với số chậu quất thấp hơn một nửa so với vụ trước là chủ vườn Nguyễn Văn Hoàng (trú thôn Bàu Ốc, Cẩm Hà). Năm nay, ông Hoàng cũng chỉ đầu tư khoảng 500 chậu để làm nguồn bán trong dịp Tết tới đây. "Đợt tết vừa rồi dù giá quất xuống thấp nhưng vẫn vắng người mua, nhiều hộ gia đình vẫn chưa lấy lại hết số vốn đã đầu tư ra. Vì vậy có khá nhiều chủ vườn chần chừ, đắn đo khi đầu tư vào vụ mùa mới", ông Hoàng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hội An, toàn thành phố có hơn 1.000 hộ dân trồng quất cảnh, trong đó tập trung đông nhất ở xã Cẩm Hà và phường Thanh Hà. Dịp Tết vừa rồi giá quất cảnh giảm từ 30 - 40% so với cùng kỳ các năm trước. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định tái đầu tư của người dân vào vụ mùa tiếp theo.

VĂN TÂM

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-trong-quat-canh-hoi-an-tat-bat-khoi-tao-mua-vu-moi-20210303113845103.htm