'Người trong một nước...'

Chỉ sau vài ngày phát động, Chương trình 'Ly cà phê 50 ngàn' đặc biệt hướng về Bắc Giang, do Hội Nhà báo tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài PT - TH Quảng Ngãi và Báo Quảng Ngãi thực hiện đã đón nhận hàng nghìn tấm lòng sẻ chia, với số tiền trên 100 triệu đồng (vẫn còn cập nhật).

Đây là chương trình để mỗi người có thể san sẻ tình cảm của mình đến với người dân Bắc Giang đang phải oằn mình chống dịch.

Đây là chương trình để mỗi người có thể san sẻ tình cảm của mình đến với người dân Bắc Giang đang phải oằn mình chống dịch. Vì thế mà, sau lời kêu gọi của Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình này, từ xã miền biển Bình Thuận (Bình Sơn), đến vùng núi Trà Sơn (Trà Bồng). Danh sách ủng hộ còn có cả những em thiếu nhi, người lao động tự do hay cán bộ, công chức, viên chức... Điều này cho thấy, Chương trình "Ly cà phê 50 ngàn" đặc biệt lần này đã có sức lan tỏa rất lớn.

Chương trình “Ly cà phê 50 ngàn” đã duy trì gần 5 năm nay, với sự đóng góp ngót nửa tỷ đồng từ các nhà hảo tâm. Hằng tháng, chương trình đón nhận những yêu thương, rồi mang đi trao cho người nghèo, hội viên nhà báo khó khăn, học sinh... trên địa bàn tỉnh. Thật ra, “uống cà phê” từ chương trình chỉ đơn giản là dịp để những tấm lòng nhân ái gặp nhau, của ít lòng nhiều hỗ trợ đồng bào trong những lúc ngặt nghèo.

Khi Bắc Giang trở thành “tâm dịch”, nhiều huyện phải giãn cách xã hội, số người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 lên đến cả nghìn, thì chương trình đã vươn xa, để đồng hành cùng địa phương này. Trong hoàn cảnh dịch bệnh, Ban điều hành chương trình sáng tạo nên hình thức uống cà phê online. Nghĩa là, chỉ cần gọi điện hay nhắn tin, những ly cà phê lóng lánh tình người sẽ được mang đến tại nhà hay nơi làm việc của người ủng hộ.

“Bầu bí thương nhau” luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong khó khăn, hoạn nạn, thì việc san sẻ, đùm bọc nhau càng thêm quý báu. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang phải đối diện với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hàng nghìn công nhân, người lao động ở các KCN, KKT phải nghỉ làm, cuộc sống đối diện với muôn vàn khó khăn. Vì thế, đây là lúc, nơi nào còn bình yên, cuộc sống người dân vẫn bình thường thì gửi tấm lòng đến với vùng gian khó. Đó có thể là tiền mặt, thiết bị y tế, nguồn nhân lực tham gia chống dịch... Hành động này là sự tiếp nối tinh thần của dân tộc đã có từ nghìn xưa: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Một lần nữa, hai chữ đồng bào lại được nhắc đến trong những ngày căng thẳng chống dịch Covid-19, nó như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho mỗi chúng ta vượt qua và nhất định sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này.

UYÊN ANH

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202106/nguoi-trong-mot-nuoc-3059778/