Người trồng hoa Thừa Thiên Huế lo mất Tết vì... ế hàng

Bão lũ vừa dứt, người dân trồng hoa tại xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã khẩn trương trồng vụ hoa mới cho kịp Tết Nguyên Đán nhưng đang thấp thỏm lo âu vì sợ hoa ế.

Những ngày này về xã Phú Mậu, huyện Phú Vang nơi được xem là vựa hoa Tết lớn nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân tất bật xuống đồng, chăm sóc, lên luống để kịp bán cho dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề.

Vựa hoa Tết tại xã Phú Mậu - Phú Vang đang được chăm sóc kỹ lưỡng để kịp phục vụ dịp Tết Nguyên Đán

Vựa hoa Tết tại xã Phú Mậu - Phú Vang đang được chăm sóc kỹ lưỡng để kịp phục vụ dịp Tết Nguyên Đán

Người dân Phú Mậu chủ yếu trồng hoa ngắn ngày như cúc, vạn thọ… và các loại hoa treo. Tuy nhiên, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã khiến đợt xuống giống trước bị hư hại nghiêm trọng, nhiều nhà vườn vừa phải xuống giống lần 2, bón thêm nhiều phân và thuốc với hy vọng hoa nở đúng dịp Tết để bán.

Bà Hồ Thị Thương (58 tuổi, trú thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu) cho biết, vườn nhà chị đang trồng khoảng 2 sào hoa cúc và hoa vạn thọ, năm nay do bão lũ nên bà con trồng ít hơn vì giống rất khan hiếm. Hơn nữa dịch bệnh, thiên tai liên tục ai cũng khó khăn chưa kể những người dân nơi đây đang hoang mang, lo sợ khi hoa nở đem bán người dân không có nhu cầu mua để chơi Tết do một năm kinh tế khó khăn.

Bà Thương đang cần mẫn chăm bón những cây hoa cúc trong vườn nhà mình, mong cho hoa nở đúng dịp Tết

Đang làm cỏ, bón phân cho vườn hoa cúc của mình, ông Dương Thắng (63 tuổi) một hộ trồng hoa khác ở thôn Tiên Nộn chia sẻ, phần lớn các hộ trồng hoa ở đây đều e dè, vừa sợ mất mùa vừa lo không bán được nên trồng số lượng ít hơn năm ngoái.

"Dịch Covid-19 cộng với thiên tai liên tục khiến kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nên khách hàng sẽ không ưu tiên nhiều cho việc chơi hoa ngày Tết hoặc chỉ mua hạn chế", ông Thắng chia sẻ.

Ông Dương Thắng cho biết, phần lớn các hộ trồng hoa ở đây đều e dè, vừa sợ mất mùa vừa lo không bán được nên trồng số lượng ít hơn năm ngoái

Theo nhiều người trồng hoa ở xã Phú Mậu, bên cạnh các loài hoa truyền thống như cúc, hồng… người dân còn trồng số lượng lớn hoa đồng tiền, ly và nhiều loài hoa cao cấp khác với mong muốn tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thời điểm này các năm trước, nhiều thương lái đã đến đặt hàng nhưng hiện nay chưa có tín hiệu gì khiến người trồng đứng ngồi không yên.

Mất trắng mấy sào hoa do đợt mưa lũ vừa qua, ông Nguyễn Văn Minh (85 tuổi, xã Phú Mậu) đang ngày ngày "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất" bởi cái Tết của cả gia đình đang trông chờ vào vựa hoa đang vào độ ươm mầm.

"Nếu thời tiết không thuận thì hoa chắc chắn nở không đúng dịp Tết", ông Minh lo lắng.

Nếu thời tiết không thuận lợi, hoa sẽ nở không kịp thì gia đình ông Minh coi như mất trắng mùa hoa năm nay

Qua tìm hiểu được biết, để đạt được một bông hoa chất lượng, người dân phải dày công chăm sóc, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong suốt thời gian gần 3 tháng. Năm nay giá các loại hạt, cây giống, nguyên vật liệu không biến động nhiều, người trồng chỉ lo lắng tình hình thời tiết thay đổi thất thường sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hoa. Bởi đối với nghề trồng hoa, bên cạnh kinh nghiệm và kỹ thuật thì thời tiết là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của vụ hoa.

Những cây hoa đang được ươm mầm để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán cận kề

Tương tự tại các vựa hoa ở các xã Phú Thượng, Phú Dương của huyện Phú Vang cũng rơi vào cảnh khốn đốn khi mưa lũ đã nhấn chìm, làm hư hại hoàn toàn khi hoa mới trồng.

"Với thời tiết mưa và lạnh kéo dài như hiện nay, hoa Tết sẽ trễ vụ, người trồng hoa chỉ còn hy vọng vào hoa trồng trong chậu", ông Nguyễn Văn Dần - trú thôn Mỹ An, xã Phú Dương cho biết.

Trao đổi với báo Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch xã Phú Mậu cho biết, năm nay trên địa bàn xã có khoảng 6 héc ta hoa được trồng phục vụ dịp Tết, giảm 15% so với năm ngoái.

Theo ông Trai, việc sử dụng hoa ngày Tết là nhu cầu không thể thiếu của người dân Thừa Thiên Huế nhưng nhìn chung năm nay khó khăn có thể việc tiêu thụ sẽ không được như mọi năm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-trong-hoa-thua-thien-hue-lo-mat-tet-vi-e-hang-d164678.html