Người trồng hoa lo mất Tết!

Những ngày đầu tháng Chạp Mậu Tuất 2018, thời tiết se lạnh, mưa phùn, nông dân trồng hoa chắc mẩm hoa nở đúng độ, được giá và sẽ có một cái Tết sung túc. Thế nhưng, mấy ngày gần đây, do nắng ấm bất thường khiến các vườn hoa đào, hoa mai, hoa ly... trên địa bàn thành phố bung nở. Hoa bung nở khoe sắc thắm khi Tết chưa kịp đến khiến người trồng hoa chỉ biết héo hon trong lòng.

Có mặt tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) sáng 31-1-2019 (26 tháng Chạp Mậu Tuất), chúng tôi được chứng kiến khung cảnh rực rỡ đủ các loại hoa đào, mai, hồng, ly, cúc... đua nhau nở, khoe sắc dưới nắng ấm bất thường của Hà Nội. Trên nét mặt của những người bán hàng ở đây đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, lo âu một phần do thời tiết oi nóng và phần lớn do không bán được hoa vì vắng khách. Chủ một cửa hàng hoa cây cảnh trong chợ - anh Nguyễn Văn Quảng lo lắng nói: “Ngày cuối tuần vừa rồi, khách chen chân, nhưng 3 ngày nay, vắng lắm. Có lẽ do mọi người bận việc cuối năm hoặc thời tiết bất thường nên khách hàng có tâm lý đắn đo khi rước hoa về lại nở trước Tết. Tôi đang lo, thời tiết cứ thế này thì số đào, mai nhập về phục vụ Tết sẽ khó bán, dễ bị lỗ vốn”...

Cách đó không xa, vườn đào Nhật Tân cũng nở thắm hồng cả không gian. Khung cảnh rực rỡ nên nhiều người tranh thủ chụp ảnh với hoa. Tuy vậy, ai cũng đồng cảm với tâm trạng của người trồng hoa lúc này, phía sau những bức ảnh hoa đào nở đẹp lung linh là bao nhọc nhằn và có những giọt nước mắt đang rơi vì phải vài ngày nữa mới đến Tết. “Năm nay hoa đào đẹp, bông to, thắm, nhiều hoa, nhiều nụ. Nếu với độ đẹp này mà hoa nở chậm lại 3 ngày nữa, sẽ rất đông khách mua và nông dân bán được giá gấp đôi. Giờ hoa nở đẹp, dù nhiều người vẫn thích, nhưng giá bán không được như kỳ vọng...” - bác Cao Minh Phượng (chủ vườn đào gần 100 gốc) chia sẻ...

Vừa nói chuyện, vừa đưa tay “nhặt” những bông đào trên cành đã tàn, bà Nguyễn Thị Nguyên ở thôn Phương Viên (xã Song Phương, huyện Hoài Đức) ngậm ngùi: “Hoa nở nhiều quá, đẹp, nhưng vẫn ít người mua. Gia đình tôi trồng 1 sào, hiện mới bán được 1/3 số cây; với loài hoa này, cắt khỏi vườn, nếu không bán ngay thì chỉ vài tiếng trong nắng nóng là thành rác. Bởi vậy, gia đình tôi vẫn để nguyên tại vườn, ai hỏi mua mới bán. Tuy đã nở bung, nhưng hy vọng thời tiết se lạnh trở lại, may ra “vớt vát” vào mấy ngày Tết từ những nụ còn trên cành đang được chúng tôi tìm cách hãm lại, dù biết là không dễ dàng...”.

Ngoài đào, mai... các loại hoa “chủ lực” phục vụ thị trường Tết Nguyên đán cũng chung cảnh ngộ. Tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), có tới 70% diện tích hoa dự kiến phục vụ thị trường Tết đang nở sớm, nông dân phải bán vội với giá không như ý. Chủ vườn hoa Tuấn Ngọc ở phường Tây Tựu khẳng định: “Hoa ly 7 tai loại 1, nếu nở đúng ngày 28, 29, 30 Tết, chắc chắn tôi bán được giá 50.000-55.000 đồng/cành ngay tại vườn; nay cắt sớm, chỉ bán được 20.000-25.000 đồng/cành. Với mức đầu tư 700 triệu đồng cho 3.600m2 hoa phục vụ thị trường Tết, nếu cứ bán giá rẻ thế này, năm nay gia đình tôi không có Tết”...

Thông tin từ Chủ tịch UBND xã Song Phương (huyện Hoài Đức) Nguyễn Đức Khoa cho biết: “Toàn xã Song Phương có gần 10ha hoa đào, hiện nông dân mới bán được 30%. Đáng lo, mấy hôm nay nắng nóng, hoa nở đỏ rực cánh đồng khiến nông dân buồn bã bởi nguy cơ thất thu. Chỉ còn giải pháp phổ biến cho bà con cách hãm những cây còn nhiều nụ để chờ Tết... Vậy là, năm nay vùng hoa có cái Tết không vui”.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, hiện Hà Nội có 7.019ha hoa - cây cảnh, trong đó có hơn 2.000ha hoa - cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Cách đây 1 tháng, qua kiểm tra sản xuất tại các vùng hoa lớn, nông dân phấn khởi, dự kiến sẽ “được mùa - được giá” bởi hoa phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết ấm bất thường khiến nhiều diện tích hoa Hà Nội phục vụ Tết nở sớm hơn dự kiến. Tới đây, để ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân không nên tập trung diện tích cho thu hoạch dịp Tết mà nên rải vụ, tránh tình trạng hoa nở ồ ạt khiến nông dân “trở tay không kịp”, khó tiêu thụ và bị thiệt hại nặng nề...

Bạch Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/925866/nguoi-trong-hoa-lo-mat-tet