Người trông hộ lơ là, hai bé gái đuối nước thương tâm

Hai bé gái 2 tuổi bị đuối nước thương tâm do sự bất cẩn của người lớn. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Chiều tối ngày 20/11, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bàn giao thi thể 2 bé gái bị đuối nước tử vong thương tâm xảy ra trên địa bàn cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, người dân tại khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát đã hốt hoảng khi thấy người phụ nữ là người trông giữ trẻ cho người thân ở trọ sát bên hô hoán ứng cứu có 2 bé bị mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm thì phát hiện 2 bé chìm dưới hồ nước trước phòng trọ. 2 nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ tên Nguyễn T. G (sinh năm 1974, quê Cà Mau) nhận trông giữ 2 bé là Nguyễn H.M (2 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Thị T.V (2 tuổi, quê Đăk Lăk).

Khi bà G đang làm việc riêng thì hai bé ra chơi trước mương nước và xảy ra vụ việc.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết đang được điều tra làm rõ.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-trong-ho-lo-la-hai-be-gai-duoi-nuoc-thuong-tam-1752899.tpo