Người trồng đào phai hoa kép xã Quảng Chính có thu nhập khoảng 33 tỷ đồng từ vụ đào Tết Nhâm Dần 2022

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022 nhiều khách hàng đã tìm về tận các vườn đào ở xã Quảng Chính (Quảng Xương) để tìm cho mình một cây đào ưng ý. Với những diện tích đào nở đúng dịp và đang được xuất bán, UBND xã dự kiến người trồng đào trong xã sẽ thu về khoảng 33 tỷ đồng trong vụ đào này.

Thống kê từ UBND xã Quảng Chính, diện tích trồng đào phai hoa kép ở địa phương những năm gần đây liên tục tăng. Nếu năm 2020, vùng trồng đào địa phương mới có tổng diện tích 15 ha, thì đến năm 2021 đã lên 20 ha, và đến nay đã phát triển lên gần 30 ha.

Toàn xã Quảng Chính hiện có 1.800 hô dân, thì hiện có gần 700 hộ trồng đào ở những mức độ khác nhau. Nhiều gia đình trên địa bàn còn phát triển được hàng nghìn gốc, thậm chí thuê ruộng của những gia đình khác để phát triển thành những vùng đào rộng lớn nhằm thuận lợi cho áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc.

Nhiều nhất hiện nay là thôn Thanh Xuân với 8 ha, các thôn Chính Đa và Phú Lương mỗi thôn 6 ha. Ngoài ra, phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển giống cây cảnh này ở ngay các vườn nhà trong xã cũng phát triển mạnh. Đào phai hoa kép đã trở thành cây trồng chủ lực, là cây có giá trị kinh tế cao nhất ở xã từ trước đến nay.

Đào phai hoa kép Quảng Chính là giống cây trồng đặc hữu, chỉ đẹp và hoa to khi trồng tại địa phương bởi điều kiện thổ nhưỡng phù hợp. Những bông hoa mới nở có màu phớt hồng, sau dần chuyển sang hồng đậm. So với nhiều loại hoa đào khác, đào Quảng Chính rất lâu tàn, để lâu sẽ héo lại và ít rụng cánh.

Điều đặc biệt, thay vì có 5 cánh như các loại đào phai khác, đào Quảng Chính có từ 23 đến 25 cánh, nhiều bông tới hơn 30 cánh, được xếp tầng lên nhau.

Hiện nay, nhiều người trồng đào ở địa phương đã chuyển sang trồng đào thế, đào bon - sai. Tuy mất nhiều công hơn trong quá trình chăm sóc nhưng với những dáng cây độc lạ, nhiều cây đào sau 2 đến 3 năm có thể bán ra với giá trên dưới chục triệu đồng.

Khách mua đào đến tận ruộng để chọn cho mình cây ưng ý nhất.

Những cây đào bán tại ruộng có gia trung bình từ 2 đến 5 triệu đồng.

Chỉ cần đặt tiền và để lại địa chỉ, những khách hàng ở TP Thanh Hóa và các huyện lân cận sẽ được các xe tải nhỏ chở đào về tận nhà. Những năm gần đây dịch vụ này phát triển, cũng tạo thêm nhiều việc làm cho hàng chục lao động vận chuyển đào. Ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho biết: Nếu tính trung bình 2 triệu đồng cho mỗi cây đào, thì mỗi sào đào sẽ có thu nhập khoảng 60 triệu đồng, tương đương 1,2 tỷ đồng/ha trong 2 năm. Ngoài thị trường Thanh Hóa, những năm gần đây, đào của Quảng Chính đã được bán tận thị trường Hà Nội, Nghệ An, thậm chí nhiều người trong TP Hồ Chí Minh khi biết được vẻ đẹp đặc trưng của đào ở đây cũng tìm cách đặt mua qua việc gửi xe tải.

Không chỉ ngoài đồng, nhiều gia đình ở Quảng Chính đã cải tạo cây tạp, biến vườn nhà thành nơi chuyên canh đào phai, cho thu nhập khá cao.

Nhiều gia đình ở thôn Phú Lương, xã Quảng Chính đã trở nên khá giả nhờ trồng đào.

Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te-thi-truong/nguoi-trong-dao-phai-hoa-kep-xa-quang-chinh-co-thu-nhap-khoang-33-ty-dong-tu-vu-dao-tet-nham-dan-2022/152186.htm